Bé trai 20 tháng tuổi bị tổn thương vùng má do chó nhà cắn

Văn Thành, icon
06:00 ngày 23/07/2021

VTV.vn - Thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhi 20 tháng tuổi bị chó nhà cắn vào vùng má.

Bác sĩ kiểm tra lại vết thương cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Bệnh nhi L.H.H., 20 tháng tuổi, trú tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, Thanh Hóa. Tai nạn xảy ra khi bệnh nhi đang chơi đùa ở nhà cùng chó nhà nuôi, không may bị chó cắn chảy máu ở vùng má.

Gia đình sau đó đã sơ cứu và nhanh chóng đưa bệnh nhi vào Bệnh viện Nhi Thanh Hóa khám và điều trị.

Tại bệnh viện, các bác sĩ Khoa Răng Hàm Mặt đã nhanh chóng xử lý, phẫu thuật khâu phục hồi vết thương ở vùng mặt bên trái, khâu vết rách kích thước khoảng 5cm x 3cm.

Hiện tại, sau 7 ngày điều trị và chăm sóc tận tình, sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định, được ra viện và theo dõi tại nhà.

Bác sĩ Vũ Văn Thoan, Phó Trưởng khoa Răng Hàm Mặt cho biết: Đây chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp trẻ bị chó nhà nuôi hay chó nhà hàng xóm cắn khi đang chơi đùa, sinh hoạt ở nhà. Do vậy, các bậc phụ huynh có con nhỏ cần hết sức chú ý quan sát, bảo vệ trẻ.

Khi phát hiện các tai nạn này, các bậc phụ huynh cần sơ cứu ban đầu và đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được xử trí kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục