Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe ở Bắc Ninh được xuất viện

P.V, icon
04:57 ngày 19/09/2019

VTV.vn - Sáng nay (19/9), bé N.T.L. (3 tuổi, Tiên Du, Bắc Ninh) sức khỏe đã hồi phục tốt sau 6 ngày điều trị tích cực và được xuất viện.

Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, hiện sức khỏe của bé ổn định, không còn sốt, tỉnh táo, ăn uống tốt và được ra viện. Các chi phí điều trị của bé được bảo hiểm y tế chi trả.

Trước đó, bệnh nhi được đưa vào cấp cứu vào chiều tối ngày 13/9 từ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh.

Khai thác bệnh sử từ người bố, thời điểm cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thị xã Tiên Du, bệnh nhi hôn mê, gọi không thưa. Sau đó, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh và được xử trí cấp cứu ban đầu. Bệnh nhi được thở oxy và bắt đầu tỉnh. Sau hội chẩn, bệnh nhi được chẩn đoán: Rối loạn chức năng đông máu, có biểu hiện suy thân, tiêu cơ vân... Bệnh nhi được xử trí cấp cứu điều trị theo phác đồ của bệnh viện.

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du (Bắc Ninh), sáng ngày 13/9, xe đưa đón trẻ của cơ sở Đồ Rê Mí mang biển số 99B - 01009 đón 9 trẻ tại các gia đình và điểm đón vào khoảng 8h.

Do sơ suất, người đi đón đã để quên cháu N.T.L trên xe, đến khoảng 15h cùng ngày mới phát hiện ra cháu trên xe. Chủ nhóm trẻ đã đưa trẻ ra Phòng khám tư nhân đa khoa Hà Nội tại xã Hoài Sơn để sơ cứu; sau đó đưa trẻ ra Bệnh viện đa khoa thị xã Từ Sơn. Lúc này, chủ cơ sở thông báo với gia đình, cùng gia đình đưa cháu lên cấp cứu tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh rồi tiếp tục đưa cháu ra điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục