Bé trai 7 tuổi chảy máu mũi dai dẳng do... vắt ký sinh

Văn Thành, icon
12:03 ngày 29/06/2020

VTV.vn - Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận một bé trai 7 tuổi ở Hà Nội vào khám do thường xuyên chảy máu mũi.

Được biết, cách đây 1 tháng, gia đình có đưa bé đi chơi và tắm suối ở vùng núi phía Bắc.

Qua khai thác bệnh sử và triệu chứng của bệnh nhi, các bác sĩ chỉ định nội soi kiểm tra. Kết quả phát hiện: Một con vắt nằm trong hốc mũi trái của bệnh nhi, che kín khe mũi giữa và khe mũi trên.

Sau khi gây tê tại chỗ, các bác sĩ nhẹ nhàng gắp con vắt còn sống, chiều dài khoảng 3 cm, ra ngoài.

Con vắt được bác sĩ gắp ra khỏi hốc mũi bệnh nhi.

Theo các bác sĩ, vắt hay tắc te là dị vật hiếm gặp ở hốc mũi, nó có thể gây ra chảy máu mũi dai dẳng. Vắt thuộc phân lớp sinh vật của ngành giun đốt sống dưới nước hoặc nơi ẩm ướt, hay gặp phổ biến nhất ở vùng nhiệt đới. Nếu không may bị vắt chui vào mũi, nó sẽ tiết ra một loại enzyme chống đông máu có tên là hirudin và điều này giải thích việc chảy máu mũi dai dẳng.

Đỉa, vắt thường sống khí sinh vào mũi, khí quản... của con người sau khi xâm nhập vào. Người dân thường bị đỉa, vắt chui vào khi uống nước sông, suối... Do đó, các bác sĩ khuyến cáo: Với những người làm việc trong rừng hay đi du lịch, tuyệt đối không uống nước chưa đun sôi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục