Bé trai 9 tuổi bị cây tăm cắm sâu vào mông suốt 2 tuần

Tuấn Bảo, icon
08:14 ngày 18/10/2018

VTV.vn - Trong lúc sinh hoạt, bé trai bị tăm đâm vào mông mà không biết, sau 2 tuần, vùng mông bắt đầu bị đau gia đình mới đưa bé đi khám.

Cây tăm được lấy ra thành công.

Theo bác sĩ Nguyễn Duy Quyết, Trưởng Khoa Ngoại chi trên, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, bệnh nhi Ngô Sỹ Q. (9 tuổi, trú tại Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng vùng mông phải bị đau. Qua thăm khám, bệnh nhi được chẩn đoán: có dị vật trong vùng mông phải và chỉ định nhập viện phẫu thuật điều trị.

Tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra được một cây tăm nhọn có chiều dài khoảng 5cm. Hiện tại, bệnh nhi đang được theo dõi tại bệnh viện.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo: hiểm họa vẫn có thể đến từ những điều đơn giản nhất, phụ huynh cần quan sát và phổ biến kiến thức cơ bản về vui chơi an toàn cho các cháu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục