Bé trai hơn 3 tuổi người Mông bị bỏng nước sôi nguy kịch cần giúp đỡ

P.V, icon
04:07 ngày 30/07/2019

VTV.vn - Bé Xồng Tu người dân tộc Mông, ở Tương Dương, Nghệ An bị bỏng nước sôi hơn 50% cơ thể.

Bé được đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng bỏng nước sôi độ II,III ở bụng, 2 bên sườn, mông, đùi và bộ phận sinh dục. Bé bị bỏng hết phần thân chi với diện tích rộng 50% gây tổn thương lớn về hình thể, để lại di chứng sẹo lồi, đau ngứa.

Gia đình bé thuộc diện hoàn cảnh khó khăn. Do vết thương rất nặng nên gia đình phải mua thuốc nằm ngoài chi phí Bảo hiểm y tế chi trả. Trong khi bệnh của bé hết sức nguy kịch và phải điều trị lâu dài, kinh tế gia đình không đủ để chi trả.

Hiện tại bé Xồng Tu đang được điều trị tại phòng Cấp cứu - Khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Mọi sự đóng góp xin gửi trực tiếp cho gia đình cháu tại Phòng Cấp cứu - Khoa Chấn thương Chỉnh hình – Bỏng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại 0941.177.228, Phòng Quản lý chất lượng và Công tác xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục