Bệnh đường hô hấp ở trẻ tăng cao

Thanh Tú, icon
06:11 ngày 12/04/2023

VTV.vn - Thời gian gần đây, do thời tiết nắng nóng kéo dài, bên cạnh đó, đang trong thời điểm giao mùa nên trẻ em mắc các bệnh về đường hô hấp tăng cao.

Bác sĩ khám cho một bệnh nhi bị bệnh đường hô hấp được điều trị tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Mỗi ngày có hơn 1.000 trẻ đến khám về bệnh hô hấp

Theo số liệu của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, những ngày gần đây, bệnh viện tiếp nhận trung bình mỗi ngày khoảng 1.200-1.500 bệnh nhi tới khám bệnh, trong đó có khoảng 1.100 bệnh nhi đến khám liên quan đến bệnh hô hấp.

BSCKI. Nguyễn Văn Sửu, Trưởng Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, do thời tiết giao mùa, nắng nóng nên tình trạng bệnh nhi tới khám gia tăng, nhất là các bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, hô hấp trên, hen suyễn và có nhiều ca trở nặng phải nhập viện điều trị. Ngoài ra, các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng thời gian gần đây cũng có xu hướng gia tăng trở lại.

Đang chăm sóc con trai 10 tháng tuổi tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, anh Nguyễn Hữu Hồ, ngụ phường Xuân Trung, TP. Long Khánh cho biết, con anh có tiền sử sinh non nên mỗi khi thời tiết thay đổi thường hay mắc các bệnh đường hô hấp.

Sau 2 ngày con trai bị sốt, bỏ ăn, anh Hồ đưa con vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh để điều trị. Do bệnh diễn tiến nặng nên bé trai được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai và được chẩn đoán bệnh viêm phổi, phải thở oxy. Qua 4 ngày điều trị tại bệnh viện, đến nay tình trạng sức khỏe bé đã tốt hơn. Đây cũng là lần thứ 2 trong thời gian gần đây bé phải nhập viện điều trị do liên quan đến bệnh hô hấp.

BSCKI. Đặng Công Chánh, Trưởng Khoa Hô hấp - Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho hay, thời tiết đang nắng nóng bất ngờ có mưa, sau đó lại tiếp tục nắng nóng và ngược lại, là điều kiện thuận lợi để bùng phát nhiều loại bệnh truyền nhiễm, trong đó có bệnh đường hô hấp. Trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận từ 10-20 bệnh nhân mới. Hiện tại, cả khoa đang điều trị nội trú cho khoảng 60 bệnh nhi mắc các bệnh: viêm phổi, viêm phế quản, viêm thanh quản, viêm tiểu phế quản. Ngoài ra, một số khoa khác như: khoa Tổng hợp, Tim mạch – thận niệu, Huyết học – thần kinh cũng tiếp nhận điều trị các ca bệnh đường hô hấp.

"Các bệnh lý đường hô hấp nếu không được điều trị kịp thời rất dễ trở nặng. Như bệnh viêm phổi, nếu điều trị trễ thì những vi trùng có độc lực cao sẽ gây biến chứng viêm phổi nặng khiến bệnh nhi phải thở oxy, điều trị kháng sinh mạnh hơn và thời gian điều trị kéo dài" - bác sĩ Chánh nói thêm.

Ngoài vấn đề thời tiết, bác sĩ Chánh cho rằng môi trường học đường cũng khiến trẻ có nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp gia tăng. Nếu ở trong lớp học có một vài trẻ mắc bệnh rất dễ lây cho những trẻ khác do trẻ tiếp xúc với nhau, sử dụng chung đồ chơi. Độ tuổi thường bị các bệnh đường hô hấp là từ 2-5 tuổi, trong đó trẻ dưới 2 tuổi chiếm đa số và thường bị bệnh nặng.

Phát hiện sớm, chăm sóc đúng và chú trọng phòng bệnh cho trẻ

Theo BSCKI. Nguyễn Văn Sửu, bệnh hô hấp là bệnh thường gặp nhưng vẫn có nguy cơ diễn tiến nặng, đặc biệt là nhóm trẻ suy giảm hệ miễn dịch. Vậy nên, để đảm bảo an toàn cho con em trong giai đoạn nhập học lúc giao mùa, phụ huynh nên chú ý quan sát trẻ để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường của trẻ.

Ngay khi trẻ xuất hiện các triệu chứng như ho, sổ mũi, sốt cao khó hạ, co giật, bỏ ăn, khó thở, khò khè... phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ tới các cơ sở y tế để được các bác sĩ thăm khám tư vấn, hướng dẫn điều trị đúng cách, tránh để bệnh diễn tiến nặng. Khi trẻ sốt phải dùng thuốc hạ sốt đúng liều, đúng thời gian theo chỉ định của bác sĩ, không lạm dụng thuốc, sử dụng quá liều hoặc thời gian sử dụng quá ngắn.

Để phòng tránh các bệnh lây nhiễm đường hô hấp cho trẻ nhỏ, các gia đình khi đi ra ngoài đường cần đeo khẩu trang, vệ sinh sạch sẽ và hạn chế tiếp xúc nơi đông người, tránh lây lan thành dịch. Đặc biệt lưu ý tiêm phòng đầy đủ, các chiến dịch tiêm phòng có tác dụng tích cực phòng bệnh hô hấp ở trẻ nhỏ.

Bên cạnh đó, chú ý bổ sung dinh dưỡng cho trẻ, cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây, rau quả... nhằm tăng cường sức đề kháng. Với trẻ dưới 6 tháng tuổi cần được bú mẹ và bổ sung nước thường xuyên.

Đối với nhà trường, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ các đồ dùng học tập, đồ chơi cũng như phòng học. Nếu phát hiện có trẻ bị bệnh hô hấp cần cho trẻ được nghỉ học hoặc giữ trẻ đúng khoảng cách để hạn chế lây lan cho các trẻ khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục