Bệnh nhân HIV đầu tiên trên thế giới hiến tặng thận

QA (Theo BBC), icon
10:53 ngày 29/03/2019

VTV.vn - Lần đầu tiên trên thế giới, các bác sĩ Mỹ đã cấy ghép thận từ một bệnh nhân dương tính với HIV sang một bệnh nhân khác.

Người hiến thận Nina Martinez (ở giữa) đi cùng bác sĩ Dorry Segev (bên trái) và bác sĩ Christine Durand (bên phải). Nguồn: BBC.

Cuộc phẫu thuật được thực hiện tại bệnh viện Johns Hopkins tại Baltimore, Maryland. Cả hai bệnh nhân đều đang trong tình trạng sức khỏe tốt.

"Đây là lần đầu tiên trên thế giới một người nhiễm HIV được quyền hiến thận", bác sĩ Dorry Segev cho biết.

HIV mang nhiều nguy cơ gây hại cho bệnh thận tuy nhiên một loại thuốc kháng virus mới được sử dụng để điều trị bệnh có vẻ như an toàn với thận.

Bác sĩ Christine Durand, Phó Giáo sư về Thuốc và Ung thư tại Đại học John Hopkins cho biết lần phẫu thuật này "đã thay đổi cách nhìn mới của cộng đồng về HIV", và đồng thời cũng thúc đẩy y học phát triển.

Cuộc phẫu thuật được thực hiện vào thứ hai (25/3). Người hiến tặng là Nina Martinez, 35 tuổi, đến từ Atlanta. Khi nói chuyện với phóng viên, cô Nina cho hay hiện tại cô "cảm thấy khỏe".

Người được hiến tặng xin được giấu tên nhưng theo giáo sư Durand chia sẻ, sức khỏe của bệnh nhân này cũng đang trong "trạng thái rất tốt".

Đây là bước đột phá lớn trong việc điều trị HIV. Gần đây nhất, đã có thêm một bệnh nhân HIV tại Anh được chữa khỏi căn bệnh thế kỉ này sau khi thực hiện cấy ghép tế bào gốc.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong năm 2017 có khoảng 37 triệu người nhiễm HIV/AIDS, và HIV vẫn được coi là "một trong những căn bệnh nghiêm trọng nhất thế giới".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục