Bệnh nhân lạc vào ma trận do loạn giá thuốc tân dược

Trung tâm tin tức VTV24, icon
02:49 ngày 30/06/2017

VTV.vn - Trước cổng bệnh viện Bạch Mai, qua khảo sát 4 quầy thuốc, mỗi quầy có giá bán cho cùng 1 loại thuốc khác nhau, thậm chí chênh tới 7,5 lần.

Thuốc tân dược là mặt hàng không mấy người mặc cả, và giá thuốc tại mỗi nơi cũng một khác, thậm chí chênh lệch gấp nhiều lần. Ví dụ như loại thuốc Dexamethasone - thường được dùng trong việc điều trị một số bệnh liên quan đến đường hô hấp, phóng viên VTV24 đã khảo sát 4 quầy thuốc trước cổng bệnh viện Bạch Mai. 

Quầy thuốc bán giá thấp nhất là 2.000 đồng/ống. Còn mức giá trung bình là 5.000 đồng/ống, tức cao gấp 2,5 lần. Đặc biệt, quầy thuốc số 193 Giải Phóng có mức giá cho mỗi ống thuốc này gấp đến 7,5 lần so với cửa hàng rẻ nhất, nghĩa là 15.000 đồng/ống.

Nhân viên nhà thuốc số 193 đường Giải Phóng, Hà Nội khẳng định là hàng nhập ngoại, nhưng thực chất là hàng trong nước vì loại thuốc này được sản xuất tại Vĩnh Phúc. Và giá mỗi một ống thuốc từ nhà thuốc này khi đến tay người bệnh còn cao gấp hơn 15 lần so với mức giá của nhà sản xuất phân phối cho các nhà thuốc hiện nay.

Phóng viên VTV24 cũng đã khảo sát thêm 2 loại thuốc khác và mức giá giữa các quầy thuốc trên thị trường cũng chênh lệch từ 4-5 lần… khiến người bệnh như lạc vào ma trận.

Điều đáng chú ý là 100% các nhà thuốc này đều không thực hiện việc niêm yết giá bán công khai các loại thuốc tân dược, theo quy định của Bộ Y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục