Bệnh sốt vàng có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam

Ban Thời sự, icon
10:47 ngày 19/05/2016

VTV.vn - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đưa ra cảnh báo, dịch bệnh sốt vàng có nguy cơ xâm nhập vào nước ta.

Đáng chú ý, đây là dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhóm A do virus sốt vàng gây ra, lây truyền qua muỗi đốt. Tỷ lệ tử vong có thể lên tới 50%.

Trên thế giới, bệnh sốt vàng đang lưu hành tại hơn 40 quốc gia, trung bình có khoảng 84.000 – 170.000 trường hợp mắc bệnh, trong số này có đến 60.000 người tử vong.

Việt Nam mặc dù chưa lưu hành bệnh này nhưng nước ta đang có hoạt động giao lưu, thương mại, hợp tác lao động với Angola và nhiều quốc gia đang có dịch, nên Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống. Biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất hiện nay là sử dụng vaccine có thể phòng ngừa và miễn dịch bệnh suốt đời.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục