Bệnh viện K hợp tác với Viện điều trị ung thư hàng đầu châu Âu

Kim Xuân (Ban Thời sự), icon
01:21 ngày 03/11/2018

VTV.vn - Sáng nay (3/11), Bệnh viện K và Viện Curie, Cộng hòa Pháp đã ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực phòng chống ung thư.

Giám đốc Bệnh viện K và đại diện Viện Curie (Pháp) ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: ANTĐ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Đoàn kết và y tế Cộng hòa Pháp đã chứng kiến lễ ký kết.

Theo thỏa thuận, Viện Curie sẽ đào tạo, chia sẻ chuyên môn trong các lĩnh vực ung thư; thiết lập các dự án chung trong nghiên cứu, đào tạo và chăm sóc sức khỏe người bệnh. Các chuyên gia của hai viện sẽ trao đổi làm việc và học tập tại 2 nước. Đặc biệt, người bệnh ung thư sẽ có cơ hội được điều trị tại Viện Curie ở Pháp.

Ung thư đang là gánh nặng ở Việt Nam khi mỗi năm ghi nhận gần 165.000 ca mắc mới và hơn 11.000 ca tử vong.

Sự hợp tác giữa Bệnh viện K và Viện Curie sẽ góp phần vào sự nghiệp phòng chống ung thư nói chung và giúp cho người bệnh ung thư ở Việt Nam có cơ hội được tiếp cận với những kỹ thuật, phương pháp tiên tiến trên thế giới.

Lễ ký kết này cũng nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ hữu nghị ngoại giao Việt - Pháp.

Cách khắc phục tác dụng phụ sau điều trị ung thư đại trực tràng Cách khắc phục tác dụng phụ sau điều trị ung thư đại trực tràng Hiệu quả ứng dụng bức xạ trong điều trị ung thư Hiệu quả ứng dụng bức xạ trong điều trị ung thư Nam giới Việt mắc ung thư gan cao thứ 3 thế giới Nam giới Việt mắc ung thư gan cao thứ 3 thế giới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục