Bí quyết “chung sống hòa bình” với đái tháo đường từ ngày đầu tiên

Phạm Hà, Chí Hiếu (Ban Thời sự), icon
05:06 ngày 05/07/2017

VTV.vn - Điều quan trọng nhất đối với người mắc bệnh đái tháo đường là phải quản lý bệnh thật tốt ngay từ những ngày đầu tiên.

Đái tháo đường - căn bệnh cướp đi mạng sống của khoảng 5 triệu người mỗi năm trên thế giới. Đái tháo đường gây mù lòa, cắt cụt chân tay, suy thận, tai biến mạch máu não và bệnh lý tim mạch. Những biến chứng nặng nề ấy khiến cho những người bệnh lần đầu tiên phát hiện ra mình bị đái tháo đường cảm thấy hoang mang, lo sợ. Tuy nhiên, ngay từ ngày đầu tiên bị đái tháo đường, người bệnh phải làm chủ cuộc sống mới của mình, bằng một thái độ tích cực với những hiểu biết đầy đủ.

Trong một chương trình sinh hoạt y khoa Pháp - Việt vừa diễn ra tại Hà Nội, các giáo sư đến từ Pháp và Việt Nam đều khẳng định, điều cốt lõi để ngăn chặn bệnh đái tháo đường tiến triển là ý thức tự quản lý của người bệnh. Việc thực hiện đúng lịch khám, dùng đúng thuốc, ăn uống phù hợp và vui sống sẽ giúp người bệnh sống khỏe.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục