Bỉ sẽ phạt tiền gấp 3 lần nếu cố tình vi phạm quy định phòng dịch

Nguyễn Mai, icon
10:37 ngày 16/12/2020

VTV.vn - Giới chức Bỉ sẽ tăng gấp ba lần tiền phạt đối với những người tham dự những bữa tiệc cuối năm, đặc biệt là những cuộc liên hoan tại các trường đại học

Hồi đầu tháng, cảnh sát Bỉ đã triệt phá một bữa tiệc "tình dục" được tổ chức tại tư gia chỉ cách Sở cảnh sát Trung tâm Brussels vài mét

Tờ Thời báo Brussels cho biết: Tiền phạt đối với những người tham gia một bữa tiệc cuối năm sẽ được tăng từ 250 euro hiện nay lên 750 euro, tức khoảng hơn 21 triệu đồng tiền Việt Nam. Các nhà tổ chức sẽ có nguy cơ bị phạt 4.000 euro thay vì chỉ 750 euro như trước đây.

Bằng cách tăng các mức phạt, các công tố viên muốn ngăn chặn "sự coi thường rõ ràng" đối với các quy tắc phòng dịch, đặc biệt những bữa tiệc tại bí mật tại nhà riêng.

Theo các công tố viên, tiền phạt cho những buổi họp mặt gia đình nhỏ như vào dịp Giáng sinh vẫn ở mức 250 euro nếu quá số người tham gia.

Các công tố viên cũng sẽ có thể ra lệnh thu giữ tất cả đồ đạc, thiết bị được sử dụng để tổ chức tiệc bất hợp pháp, ví dụ như hệ thống âm thanh, thiết bị quán bar, điện thoại di động của những người tổ chức tiệc, số tiền thu được từ bữa tiệc bất hợp pháp, hoặc thậm chí cả ô tô của những người tham dự.

Kể từ khi Bỉ áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hồi tháng 6 đến nay, cảnh sát nước này đã lập 144.000 hồ sơ vi phạm quy định phòng dịch, thậm chí có nhiều người vi phạm cùng lúc 2 hoặc 3 quy định. Trong số đó, có 127.000 người trưởng thành và 16.000 trẻ vị thành niên.

Tính đến sáng nay, Bỉ đã ghi nhận hơn 600 nghìn ca mắc COVID-19, hơn 18 nghìn ca tử vong vì căn bệnh này. Bỉ cũng là quốc gia đứng thứ 10 trong danh sách các nước châu Âu có nhiều ca mắc COVID-19 nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục