Biến đổi khí hậu làm tăng nguy cơ bùng phát Ebola

Nguyễn Mai, icon
09:32 ngày 17/10/2019

VTV.vn - Trong 50 năm tới, thế giới sẽ chứng kiến sự gia tăng về tốc độ lan truyền của virus chết người từ động vật sang người - theo CNN.

Ebola sẽ là mối nguy toàn cầu nếu nhiệt độ trái đất tiếp tục tăng

Theo tự nhiên, dịch Ebola đã được phân lập ở phía tây và miền trung châu Phi. Nhưng các nhà nghiên cứu đã chỉ ra việc nhiệt độ trái đất tăng do biến đổi khí hậu sẽ khiến loại virus chết người này có nguy cơ bùng phát cao hơn.

Cụ thể, khi nhiệt độ tăng, những loài dơi và động vật là trung gian mang virus, sẽ di chuyển từ vùng đất này sang vùng đất khác. Đồng nghĩa với việc chúng sẽ mang theo dịch bệnh tới khắp nơi trên thế giới. Virus Ebola khi đó có thể lan ra những khu vực như Trung Quốc, châu Âu và châu Mỹ.

Chu kỳ lây bệnh mới cho thấy rằng: Vào năm 2070, dịch bệnh có thể bùng phát lặp lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục