Biến thể virus SARS-CoV-2 tại Anh có thể đã lây truyền qua loài chó

Nhật Anh, icon
08:02 ngày 23/04/2021

VTV.vn - Biến thể virus SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu tiên ở Anh có thể đến từ những chú chó - một nghiên cứu từ các nhà khoa học Trung Quốc cho hay.

Hình minh họa: AP

Các nhà nghiên cứu tại Thượng Hải, Trung Quốc, đã theo dõi quá trình tiến hóa ban đầu của biến thể B.117 - biến thể gây ra làn sóng COVID-19 mới ở một số quốc gia, song không thể tìm ra dấu vết của nó trên những mẫu virus được thu thập từ con người trên khắp thế giới. Tuy nhiên, khi mở rộng nghiên cứu sang các loài động vật, họ phát hiện ra một số hình thức ban đầu của B.117 trên những chú chó, bao gồm cả một mẫu được lấy ở Mỹ hồi tháng 7/2020.

"Những biến thể ban đầu này bao gồm hầu hết hoặc tất cả các đột biến của biến thể B.117 trong giống chó Canidae và chúng có thể đã lây nhiễm sang con người sau một quá trình đột biến nhanh chóng" - Giáo sư Chen Luonan và các đồng nghiệp cho hay trong một báo cáo được đăng tải trên trang biorxiv.

Biến thể virus SARS-CoV-2 tại Anh có thể đã lây truyền qua loài chó - Ảnh 1.

Biến thể B.117nhanh chóng trở thành chủng virus vượt trội ở Anh và nhiều quốc gia khác với khả năng lây lan mạnh hơn so với chủng virus ban đầu. (Ảnh minh họa: CNN)

Sự xuất hiện của biến thể B.117 đã làm đau đầu các nhà nghiên cứu. Sau khi được phân lập từ 2 bệnh nhân ở Kent thuộc đông nam England và London hồi tháng 9/2020, biến thể mới của virus SARS-CoV-2 nhanh chóng trở thành chủng virus vượt trội ở Anh và nhiều quốc gia khác với khả năng lây lan mạnh hơn so với chủng virus ban đầu.

Các nhà nghiên cứu tin rằng biến thể có thể đã xuất hiện bên ngoài nước Anh và sinh ra những đột biến có trên vật chủ không phải là con người, mà cụ thể là chó hoặc ít khả năng hơn là chồn và mèo.

Dù thế, ông Qu Liandong, Giáo sư virus học tại Viện Nghiên cứu Thú y Cáp Nhĩ Tân, cho biết: Vẫn cần thêm nhiều bằng chứng hơn để xác minh giả thuyết trên. Các biến thể được tìm thấy trên chó không hoàn toàn giống với biến thể đầu tiên được xác nhận ở một bệnh nhân người Anh, mặc dù số lượng trình tự gene mà các nhà nghiên cứu thu thập được từ hàng trăm nghìn bệnh nhân vẫn quá nhỏ so với tổng số bệnh nhân trên thế giới. Tuy nhiên, nếu những thú cưng như chó trở thành vật chủ, đây có thể là vấn đề lớn

"Gần như tất cả các biện pháp của chúng ta nhằm đối phó với dịch bệnh cho tới nay đều chỉ xét tới con người. Nếu động vật cũng mắc bệnh, việc này sẽ thay đổi hoàn toàn tình hình" - các nhà nghiên cứu nhận định.

Biến thể virus SARS-CoV-2 tại Anh có thể đã lây truyền qua loài chó - Ảnh 2.

Việc những thú cưng như chó trở thành vật chủ lây truyền của COVID-19 có thể là vấn đề lớn (Ảnh minh họa: TASS)

Nhóm của Giáo sư Chen cho biết thêm: Biến thể B.117 có một chiến lược tiến hóa độc đáo là tăng khả năng lây nhiễm, vì vậy nó có thể lây lan dễ dàng hơn từ vật chủ này sang vật chủ khác, nhưng đồng thời giảm số lượng bản sao mà nó tạo ra trong vật chủ. Do đó, khả năng biến thể B.117 có thể vượt qua khoảng cách giữa các loài hay không thì cần phải nghiên cứu thêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục