Bỏ điều trị trong Tết, nhiều người bệnh mạn tính biến chứng nặng

VTV Digital, icon
11:10 ngày 04/02/2023

VTV.vn - Những ngày đầu năm mới này, số bệnh nhân mạn tính bất ngờ phải nhập viện đang tăng cao.

Chỉ riêng tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, số ca cấp cứu đã tăng gấp hai lần so với bình thường, đặc biệt ngày đột biến có tới gần 20 trường hợp chuyển biến nặng. Một trong những nguyên nhân là do những xáo trộn trong ăn uống và sinh hoạt trong dịp lễ Tết, có thể làm bùng phát đợt cấp của các bệnh mạn tính. Không những thế, tâm lý kiêng kỵ, ngại đến bệnh viện khám đầu năm đã khiến không ít những trường hợp biến chứng nặng, nguy hiểm đến tính mạng.  

Bỏ điều trị trong Tết, nhiều người bệnh mạn tính biến chứng nặng - Ảnh 1.

Dịp Tết này, thay vì thăm khám trực tiếp, bác sĩ Hoàng lại thường nhận được những cuộc điện thoại từ người bệnh của mình. Bên cạnh việc hỏi về những triệu chứng, nhiều người chia sẻ tâm lý ngại đến viện khám trong những ngày đầu năm, mặc dù có bệnh mạn tính.

Bỏ điều trị trong Tết, nhiều người bệnh mạn tính biến chứng nặng - Ảnh 2.

Nguy hiểm là vậy, nhưng với những người mắc bệnh mạn tính, Tết thường là khoảng thời gian "lơ là" việc uống thuốc và sinh hoạt theo quy định. Có bệnh nhân bỏ hẳn chế độ điều trị, là nguyên nhân dẫn đến các chỉ số tăng vọt đến mức báo động.

Tình trạng này còn thường gặp hơn tại các Trung tâm cấp cứu, chỉ riêng tại Trung tâm A9, Bệnh viện Bạch Mai, từ mùng 2 Tết đến nay, trung bình mỗi ngày đơn vị tiếp nhận khoảng 300 ca cấp cứu, tăng gấp hai lần so với bình thường, đặc biệt ngày đột biến có tới gần 20 trường hợp bệnh nhận có bệnh mạn tính chuyển biến nặng dẫn đến suy tim, đột quỵ. 

Bệnh mạn tính đang là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, đặc biệt nguy hiểm khi không tuân thủ chế độ điều trị, do đó, người bệnh mạn tính cần chú ý kiểm soát bệnh bằng thuốc, chế độ dinh dưỡng và lối sống điều độ, tích cực.

Thấy con ho khan, chảy nước mũi, đưa vào viện phát hiện pin cúc áo trong mũi Thấy con ho khan, chảy nước mũi, đưa vào viện phát hiện pin cúc áo trong mũi Bé gái 3 tuổi đau bụng dữ dội, vào viện khám phát hiện mắc bệnh lý xoắn dạ dày hiếm gặp Bé gái 3 tuổi đau bụng dữ dội, vào viện khám phát hiện mắc bệnh lý xoắn dạ dày hiếm gặp Gần 3.500 người vào bệnh viện vì đánh nhau trong Tết Gần 3.500 người vào bệnh viện vì đánh nhau trong Tết

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục