Bộ trưởng Y tế Đức kêu gọi phong tỏa cứng trong 2 tuần

Huệ Anh, icon
12:15 ngày 28/03/2021

VTV.vn - Nếu xu hướng gia tăng ca nhiễm mới không được kiểm soát, hệ thống y tế Đức có thể đứng trước nguy cơ quá tải trong tháng 4 tới.

Bộ trưởng Y tế Đức kêu gọi phong tỏa cứng trong 2 tuần (nguồn: reuters)

Bộ trưởng Y tế liên bang Đức Jens Spahn mới đây kêu gọi nước này tiến hành "phong tỏa cứng" từ 10 đến 14 ngày nhằm kiểm soát sự lây lan mạnh của đại dịch COVID-19. 

Theo ông Jens Spahn, Đức cần áp đặt lệnh phong tỏa qua kỳ nghỉ lễ Phục sinh sắp tới, tương tự như hồi năm ngoái. Nếu xu hướng gia tăng ca nhiễm mới không được kiểm soát, hệ thống y tế Đức có thể đứng trước nguy cơ quá tải trong tháng 4 tới. Hiện chỉ số lây nhiễm trung bình 7 ngày/100.000 dân ở Đức đã chạm ngưỡng 124,9 - mức cao nhất kể từ giữa tháng 1 năm nay. 

Bộ trưởng Spahn kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng dịch, chỉ nên ra ngoài trước kỳ nghỉ Phục sinh từ ngày 2 - 5/4 tới đây. Cơ hội xét nghiệm miễn phí thông qua mạng lưới trên 10.000 điểm xét nghiệm được khuyến khích tận dụng triệt để, để tất cả người dân có thể xét nhiệm tối thiểu 1 lần/tuần. Đặc biệt, mỗi học sinh/trẻ nhỏ sẽ được xét nghiệm ít nhất 2 lần/tuần.

Trước đó, Hiệp hội chăm sóc tích cực của Đức (DIVI) cũng đã kêu gọi nước này thực hiện phong tỏa cứng trong 2 tuần như một biện pháp phòng tránh sự quá tải tại các bệnh viện và cơ sở chăm sóc tích cực. DIVI cũng kêu gọi giới chức Đức lập tức ngừng mọi kế hoạch mở cửa nền kinh tế trước sự gia tăng mạnh của các ca mắc COVID-19 mới.

Theo chuyên gia y tế của Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) Karl Lauterbach, nếu không có phong tỏa cứng, khả năng Đức có thể đảo ngược tình hình dịch bệnh là rất mong manh. Thủ hiến bang Baden-Württemberg, ông Winfried Kretschmann cũng lên tiếng yêu cầu một cuộc họp khẩn vào đầu tuần tới về kế hoạch thực hiện lệnh phong tỏa cứng.

Một cuộc khảo sát mới đây của kênh truyền hình ZDF cho thấy: Đa số người dân Đức đều mong muốn siết chặt các biện pháp phong tỏa. Số người muốn nới lỏng phong tỏa chỉ chiếm 25%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục