Cà Mau: Một trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 1440, 1451 âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Linh Chi, icon
08:08 ngày 31/12/2020

VTV.vn - Đây là trường hợp người từ Campuchia đi bằng đường tiểu ngạch về xã Trí Phải, huyện Thới Bình, Cà Mau.

Đối tượng này đang được đưa đi cách ly tập trung tại Trung đoàn BB 896 (Ảnh: Cổng TTĐT Cà Mau).

Theo thông tin từ ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau, trường hợp này là Q.N.Ph., năm sinh 1990, ở ấp 2, xã Trí Phải, Thới Bình, Cà Mau, từ Campuchia đi bằng đường tiểu ngạch về địa phương.

Theo điều tra dịch tễ: Khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 23/12, có tập trung nhóm gồm 8 người Việt Nam trong nhà trọ ở gần biên giới Việt Nam (trong đó có bệnh nhân 1440, 1451). Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 23/12, cả nhóm xuất phát bằng xe máy, băng qua vườn trái cây, qua suối bằng thuyền đến cửa khẩu Long Bình (An Giang).

Khoảng 3 giờ, ngày 24/12, trường hợp này cùng 2 người nữa đi taxi đến Châu Đốc, An Giang rồi 1 người về TP. Hồ Chí Minh, 1 người đi Tây Ninh. Còn Q.N.Ph. đi xe taxi khác về Cà Mau đến ấp 2, xã Trí Phải, huyện Thới Bình lúc 8 giờ, ngày 24/12.

Sau khi về đến huyện Thới Bình, từ ngày 24 - 29/12, trong quá trình sinh hoạt, đối tượng đã tiếp xúc gần với 15 người ở huyện Thới Bình, 1 người ở huyện Cái Nước (đang cách ly tại nhà theo quy định) và 2 người ở huyện Đầm Dơi, đang điều tra. Số người tiếp xúc với người tiếp xúc gần Q.N.Ph tạm thời là 23 người.

Đến 23 giờ 30 phút, ngày 29/12, Q.Nh.Ph và tài xế Đ.H.Đ (được Q.Nh.Ph thuê xe chở đi TP. Hồ Chí Minh vào ngày 29/12) đã được đưa đi cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 896.

Ngày 30/12, Q.Nh.Ph và tài xế Đ.H.Đ có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục