Cả nước đã có 15 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết

Tuấn Bảo, icon
07:25 ngày 05/08/2019

VTV.vn - Theo báo cáo của Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận gần 125.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 15 trường hợp tử vong.

Trong tuần từ 22 - 29/7, cả nước ghi nhận 8.970 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 4 trường hợp tử vong. Trong đó, Đắk Lắk là 2 trường hợp, Đồng Tháp 1 trường hợp và Khánh Hòa 1 trường hợp.

Tính từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 124.751 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 15 tử vong tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Quảng Bình, Tiền Giang, TP.HCM, Bạc Liêu. So với cùng kỳ năm 2018 (37.243 mắc/9 tử vong) số mắc tăng 3,3 lần, tử vong tăng 6 trường hợp.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc/100.000 dân cao là Khánh Hòa (579,7), Bà Rịa - Vũng Tàu (494,4), Đà Nẵng (399,4), Phú Yên (320,4), TP. HCM (322,6), Bình Định (272,4), Bình Dương (296,1), Đồng Nai (279,2), Ninh Thuận (157,8).

Theo Bộ Y tế, nhiều địa phương trên cả nước bắt đầu bước vào những tháng cao điểm mùa dịch. Muỗi truyền bệnh phát sinh và phát triển mạnh trong bối cảnh thời tiết diễn biến bất lợi, xen kẽ các đợt nắng nóng kéo dài và nhiều đợt mưa lớn.

Dự báo, trong thời gian tới, số ca mắc bệnh sẽ tiếp tục gia tăng và bùng phát trên diện rộng nếu các biện pháp phòng chống dịch không được triển khai quyết liệt. Từ nay đến cuối năm, cơ quan quản lý sẽ tổ chức 3 chiến dịch lớn diệt loăng quăng (bọ gậy), tổ chức phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng tại các khu vực nguy cơ cao và những địa điểm tập trung đông người như chợ, trường học, bến xe, bến tàu, bệnh viện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục