Can thiệp tim mạch cứu 3 bệnh nhi bị tim bẩm sinh

Văn Thành, icon
11:09 ngày 15/01/2021

VTV.vn - Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa thực hiện can thiệp nong van động mạch phổi, bít dù thông liên nhĩ và bít dù ống động mạch cho 3 bệnh nhi mắc tim bẩm sinh.

Các bệnh nhi can thiệp gồm:

N.L.Đ.( 33 tháng, cân nặng 12kg), địa chỉ Hà Phong, Hạ Long. Bệnh nhi được chẩn đoán thông liên nhĩ lỗ thứ phát, đường kính lỗ liên nhĩ là 18mm và chỉ định bít dù.

N.N.B.A.(16 tháng, 8kg), địa chỉ Trà Cổ, Móng Cái. Bệnh nhi dược chẩn đoán còn ống động mạch lớn đường kính phía phổi 3mm, phía chủ 12mm, chiều dài ống 8mm và chỉ định đóng dù.

T.G.K. (45 ngày tuổi, 4.5kg), địa chỉ Cẩm Thạch, Cẩm Phả. Bệnh nhi được chẩn đoán hẹp nặng van động mạch phổi và chỉ định nong van động mạch phổi qua bằng bóng.

Các bệnh nhi có tiền sử tim bẩm sinh thông liên nhĩ, còn ống động mạch và hẹp van động mạch chưa can thiệp đang dùng thuốc theo đơn, nay nhập viện chuẩn bị can thiệp tim mạch theo lịch hẹn của bác sĩ.

Can thiệp tim mạch cứu 3 bệnh nhi bị tim bẩm sinh - Ảnh 1.

Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho thấy hình ảnh còn ống động mạch, hẹp nặng van động mạch, thông liên nhĩ. Qua hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ chẩn đoán và chỉ định can thiệp cho trẻ qua hệ thống máy DSA.

Hiện, sau can thiệp sức khỏe các bệnh nhi ổn định, tiên lượng tốt có thể xuất viện trong 1,2 ngày tới.

Với thời gian can thiệp nhanh, không gây tổn thương, không gây biến chứng, bệnh nhân không phải nằm viện lâu như phẫu thuật tim hở. Sau can thiệp, bệnh nhân hồi phục nhanh, có thể ra viện sớm trong vòng từ 2-3 ngày.

Đa số các trường hợp can thiệp và phẫu thuật trong thời gian qua là các bệnh nhi được khám sàng lọc sau sinh tại bệnh viện hoặc hoặc qua các đợt khám lưu động tại các xã, đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Tính đến tháng 1/2021, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã can thiệp và phẫu thuật tim hở cho hơn 100 bệnh nhi.

Bác sĩ Phí Xuân Thi cho biết hầu hết các bệnh lý tim bẩm sinh có thể phát hiện được trên siêu âm và phần lớn có thể phẫu thuật sửa hoàn toàn. Vì vậy, các bà mẹ nên được khám sàng lọc từ lúc mang thai theo lời khuyên của bác sĩ và trẻ sơ sinh nên được khám, siêu âm tim sàng lọc các bệnh lý tim bẩm sinh để có chiến lược điều trị, theo dõi cho trẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục