Canada: Cứ 10% người “di chuyển” sẽ làm tăng 25% số ca mắc COVID-19

Huệ Anh, icon
03:59 ngày 09/04/2021

VTV.vn - Theo các nhà khoa học, tính di động của con người dự đoán một cách nhất quán sự gia tăng ca bệnh mỗi tuần.

Canada: Cứ 10% người “di chuyển” sẽ làm tăng 25% số ca mắc COVID-19 (nguồn: reuters)

Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Canada (CMAJ), cứ 10% người di chuyển ra khỏi nhà hoặc địa phương sẽ ứng với 25% số ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

Nghiên cứu trên được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu thuộc Y tế Công cộng Ontario, Đại học Toronto, Bệnh viện St Michael's, Unity Health và một số hệ thống y tế khác của Canada, trong bối cảnh nước này đang đứng trước làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ ba. Trong ngày 7/3, Canada ghi nhận 6.151 trường hợp mắc COVID-19 mới, tăng 63% trong suốt 14 ngày qua. Số ca tử vong lên tới 23.171 trường hợp.

Dựa trên dữ liệu nghiên cứu các ca bệnh liên quan tới đại dịch COVID-19 ở Canada trong khoảng thời gian từ ngày 15/3/2020 đến ngày 6/3/2021, có thể kết luận rằng tính di chuyển của con người có thể thể hiện khá chính xác tốc độ lây lan virus SARS-CoV-2 trong vòng 3 tuần. Theo Tiến sĩ dịch tễ học Kevin Brown, các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt vẫn cần được thiết lập nhằm ngăn chặn đà lây lan COVID-19 tại quốc gia này.

Theo các nhà khoa học, tính di động của con người dự đoán một cách nhất quán sự gia tăng ca bệnh mỗi tuần. Hạn chế di chuyển chính là biện pháp cấp thiết giúp kiểm soát virus SARS-CoV-2 đến hết mùa xuân năm 2021.

Hôm qua, 8/4, Ontario, bang lớn nhất của Canada đã ban bố lệnh lưu trú tại nhà. Trong khi đó, các tỉnh lân cận cũng đã áp dụng nghiêm ngặt hơn các quy tắc phòng dịch để hạn chế tốc độ lây lan của đại dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục