Cảnh báo độc tố cực mạnh từ bạch tuộc đốm xanh

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
02:57 ngày 31/12/2019

VTV.vn - Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin khiến nhiều người hoang mang đó là xuất hiện những con bạch tuộc đốm xanh cực độc lẫn trong hải sản mua về chế biến.

Bạch tuộc đốm xanh là sinh vật biển có kích thước nhỏ, chỉ dài từ 6 - 20cm, sống trong các rạn đá, san hô nơi có thủy triều. Sinh vật này có một loại độc tố thần kinh có độc tính rất cao là Tetrodotoxin - cao gấp 50 lần rắn hổ, một con bạch tuộc 25g có thể giết chết 10 người nặng 75kg. Độc tố có thể lan truyền qua vết cắn và khiến nạn nhân tử vong sau vài phút hoặc khi ăn phải bạch tuộc đốm xanh, kể cả khi đã được nấu chín.

Do độc tố cực mạnh và hiện nay vẫn chưa có thuốc điều trị hiệu quả nọc độc của bạch tuộc đốm xanh vì thế mọi người cần hết sức cảnh giác với loài sinh vật này, đặc biệt không nên bỏ qua những triệu chứng sau đây để có thể sơ cứu kịp thời.

- Ban đầu sẽ cảm thấy khó chịu, mặt đỏ, đồng tử co rồi giãn ra, buồn nôn, tiêu chảy, chân tay mỏi rũ, thậm chí có người thấy rét run, đầu ngón chân, ngón tay tê dại.

- Đối với những người bị nhiễm độc nặng: Người mềm ra, chân tay mất khả năng vận động, da tím tái, nhiệt độ và huyết áp giảm, khó thở. Sau cùng là liệt cơ hô hấp, ngừng thở, trụy tim mạch và tử vong.

Mạo hiểm tính mạng chơi với bạch tuộc có độc Mạo hiểm tính mạng chơi với bạch tuộc có độc

VTV.vn - Hai du khách người Anh đã may mắn sống sót sau khi chơi với con bạch tuộc nhỏ màu xanh, có nọc độc có thể giết chết 26 người trưởng thành chỉ trong vài phút.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục