Cảnh báo hiểm họa từ việc bỏ thai không an toàn

Văn Thành, icon
02:31 ngày 24/02/2021

VTV.vn - Tự bỏ thai bằng các biện pháp không an toàn, phụ nữ có thể gặp biến chứng gây băng huyết, chảy máu dẫn đến biến chứng vô cùng nguy hiểm.

Hình minh họa. Ảnh: BVCC

Ngày 23/2, Khoa Phụ, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiếp nhận trường hợp L.T.X (31 tuổi). Bệnh nhân cho biết ngày 1/2 đã tự mua thuốc phá thai 4 tuần. Sau đó xuất hiện ra máu âm đạo 3 tuần, những ngày sau ra máu nhiều hơn và bị đau bụng nên vào viện khám.

Bác sĩ Nguyễn Văn Long, Phụ trách Khoa Phụ cho biết: Trong thời gian qua, bệnh viện thường tiếp nhận và cấp cứu cho nhiều trường hợp bị biến chứng nặng do phá thai không an toàn, đa phần do người dân tự ý mua thuốc về sử dụng mà không có tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa.

Theo bác sĩ Long, đa phần các chị em thường có tâm lý ngại vào các cơ sở y tế vì sợ đông, sợ người quen, thủ tục hành chính… Vì thế, việc tuyên truyền cho người dân chủ động sử dụng các biện pháp an toàn tránh thai là rất quan trọng.

Trong trường hợp bắt buộc phải đình chỉ thai nghén, cần lựa chọn các cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị với chuyên môn cao có thể cấp cứu kịp thời để tránh được các biến chứng không mong muốn.

Qua đây, các bác sĩ cũng nhắn nhủ: Mỗi người phụ nữ khi mang thai là mang trong mình một sinh linh nhỏ bé, trước khi phá thai hãy nghĩ đến tình thương và sự sống dành cho đứa con của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục