Cảnh báo nguy cơ trẻ dễ bị bỏng

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự), icon
01:40 ngày 24/06/2016

VTV.vn - Khi nhà có trẻ nhỏ, người lớn cần hết sức cẩn thận trong việc sử dụng điện, lửa, nước nóng.

Ảnh minh họa

Có hàng trăm lý do gây ra bỏng. Chỉ cần sơ sẩy 1 phút khi để phích nước, bát cháo hay đồ điện đúng tầm với của trẻ có thể xảy ra hậu quả nặng nề. Vì thế, khi nhà có trẻ nhỏ, người lớn cần hết sức cẩn thận trong việc sử dụng điện, lửa, nước nóng.

Với tai nạn bỏng, ngay cả khi vết thương đã lành cũng có thể để lại di chứng như cứng khớp, sẹo dính, sẹo co, không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mĩ mà còn ảnh hưởng đến chức năng vận động, cầm nắm.

Để phòng tránh tai nạn bỏng cho trẻ, với các nguồn điện trong tầm với của trẻ, phụ huynh cần dạy trẻ giống như phản xạ tự nhiên về việc không được đến gần. Với các thức ăn nóng cần phải để tránh xa tầm với của trẻ. Và quan trọng là tìm hiểu cách sơ cứu đúng trước khi đưa con đến cơ sở y tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục