Cảnh báo: Nhồi máu cơ tim do hút thuốc lá lâu năm

P.V, icon
01:36 ngày 29/05/2022

VTV.vn - Một số thống kê cho thấy: Hiện người trẻ hút thuốc lá có xu hướng gia tăng, đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều bệnh lý đang có chiều hướng trẻ hoá.

Hình minh hoạ.

Nếu trước đây, bệnh lý nhồi máu cơ tim thường gặp ở người trung niên; thì hiện bệnh đang có xu hướng trẻ hóa. Đáng nói, các bệnh nhân này đều có tiền sử hút thuốc lá. Theo thống kê, trung bình mỗi năm, Khoa Cấp cứu Nội - Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) tiếp nhận khoảng 10 - 15 bệnh nhân dưới 40 tuổi đến điều trị do mắc các bệnh này.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quân, Khoa Cấp cứu Nội - Nhi cho biết: Thông thường, từ 40 - 50 tuổi mới có khả năng mắc nhồi máu cơ tim, nhưng hiện tại đã giảm dần đi. Số bệnh nhân trẻ mắc nhồi máu cơ tim gây xơ vữa mạch càng ngày càng tăng, đều trên nền hút thuốc lá chứ không tự nhiên bị mắc. Bệnh nhân trẻ nhất mà khoa tiếp nhận là 28 tuổi.

Đáng lưu ý, với những bệnh nhân được cấp cứu, điều trị kịp thời, cơn nguy kịch có thể qua đi, tuy nhiên, nếu sau đó bệnh nhân vẫn tiếp tục hút thuốc lá, nguy cơ tái phát nhồi máu cơ tim là rất lớn.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quân cho biết thêm: Những bệnh nhân hút thuốc lá nhiều sẽ gây ra bệnh lý xơ vữa động mạnh mãn tính, không chỉ với mạch vành mà với tất cả các mạch máu trên cơ thể sẽ hình thành các mảng xơ vữa. Bệnh nhân sẽ có những đợt cấp, ví dụ như nhồi máu cơ tim, nhồi máu não. Những bệnh lý này, bệnh nhân không được hút thuốc lại, nếu không sẽ tái hẹp rất nhanh kể cả với bệnh nhân đã đặt stent thành công và có thể gây tái phát nhồi máu cơ tim.

Hút thuốc lá không chỉ ảnh hưởng tới tim mạch, mà còn tác động tới rất nhiều cơ quan khác trong cơ thể. Để tránh nhồi máu cơ tim khi còn quá trẻ và có một sức khỏe tốt, các bác sĩ khuyến cáo tất cả mọi người nên có chế độ ăn uống lối sống lành mạnh. Quan trọng nhất là phải từ bỏ hút thuốc lá càng sớm càng tốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục