Cảnh báo phụ nữ mang thai bị sốt xuất huyết

Nguyệt Ánh - Quang Nam (Ban Thời sự), icon
07:16 ngày 14/08/2017

VTV.vn - Số ca mắc sốt xuất huyết là phụ nữ mang thai chiếm khoảng 15% tổng số bệnh nhân đang điều trị sốt xuất huyết tại khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai.

Đã có 1 trường hợp phụ nữ mang thai bị sảy thai do sốt xuất huyết tại khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai. Đây là bệnh nhân đầu tiên bị biến chứng do sốt xuất huyết dẫn đến sảy thai trong số gần 40 phụ nữ có thai điều trị tại đây trong 3 tháng qua.

Trường hợp bị sảy thai là một phụ nữ 26 tuổi, mang thai được 4 tuần. Nhập viện trong ngày sốt thứ hai nhưng qua khám và xét nghiệm đã thấy dấu hiệu sảy thai. Đây cũng là trường hợp biến chứng điển hình vì sốt xuất huyết thường nguy hiểm ở giai đoạn đầu mang thai hoặc trong những tuần cuối thai kỳ. Một số trường hợp thai phụ ở giai đoạn cuối, sốt xuất huyết dễ làm chảy máu trong lúc sinh nở, dễ dẫn đến rối loạn đông máu.

Vì vậy, nhất thiết khi mang thai cần nhập viện khám và điều trị, tốt nhất là tại bệnh viện có sự phối hợp các chuyên khoa Truyền nhiễm, sản, huyết học, điều trị tích cực. Số ca mắc sốt xuất huyết là phụ nữ mang thai chiếm khoảng 15% tổng số bệnh nhân đang điều trị sốt xuất huyết tại khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai.

Từ ngày 13/8 đến nay, Hà Nội đang tiến hành phun thuốc muỗi tổng lực trên toàn địa bàn, đặc biệt là tại các điểm nóng để ngăn ngừa và phòng chống dịch sốt xuất huyết. Hiện nay có hiện tượng các ổ dịch đã từng được phun thuốc muỗi 2 lần nhưng muỗi gây bệnh sốt xuất huyết vẫn nhiều khiến người dân đặt câu hỏi: Có phải muỗi gây sốt xuất huyết đã kháng với hóa chất đang được sử dụng hay việc phun thuốc chưa đúng?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục