Cảnh báo trẻ viêm phổi do phế cầu

Ban Thời sự, icon
09:43 ngày 27/04/2023

VTV.vn - Tại Việt Nam, hàng năm có khoảng 2,9 triệu lượt trẻ mắc viêm phổi và khoảng 4.000 trẻ tử vong vì 4 căn bệnh liên quan đến viêm phổi do phế cầu.

Theo các bác sĩ, viêm phổi do bội nhiễm, do phế cầu là một trong những bệnh lý nguy hiểm, do sức đề kháng của trẻ chưa hoàn thiện nên trẻ em là đối tượng rất dễ bị mắc bệnh, đặc biệt là viêm phổi.

Bác sỹ Trương Hữu Khanh - Phó Chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm TP Hồ Chí Minh - cho biết: "Chích ngừa phế cầu đã được thực hiện khoảng tháng rưỡi đến hai tháng, tốt nhất chúng ta chích làm sao được ba mũi trong vòng sáu tháng đầu. Nên nhớ trong chích ngừa trễ còn hơn là không chích".

Viêm phổi gây bội nhiễm nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong, khi thấy con trẻ có dấu hiệu nghi ngờ thì cần đưa trẻ đến bệnh viện. Ngoài ra, tiêm ngừa đúng lịch, đúng hẹn được xem là giải pháp quan trọng giúp phòng ngừa viêm phổi hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục