Cảnh giác với ung thư vòm họng

Phạm Hà, Minh Đức (Ban Thời sự), icon
07:01 ngày 04/04/2017

VTV.vn - Ở nước ta ung thư vòm họng thường gặp ở nam giới, ở nữ giới tỷ lệ mắc thấp hơn, độ tuổi thường gặp là từ 30 - 50.

Đau rát cổ họng, ho khạc ra máu là những triệu chứng khá quen thuộc ở một số người, nhất là khi chuyển mùa. Thế nhưng, nó lại cũng có thể là dấu hiệu một căn bệnh nguy hiểm mà nhiều người chưa lường tới, đó là ung thư vòm họng.

Một trong những bệnh dễ bị bỏ qua trong ngành tai mũi họng, đó là ung thư vòm. 20 năm trước, việc xác định căn bệnh này vô cùng khó khăn vì lúc đó, chưa phổ biến máy nội soi. Nhưng giờ đây, chỉ một lần đi khám tai mũi họng, người ta đã có thể tầm soát được căn bệnh này.

Ung thư vòm họng thường được phát hiện muộn do bệnh tiến triển âm thầm, các triệu chứng của bệnh không đặc thù, dễ nhầm lẫn với các bệnh tai mũi họng thông thường. Nếu không là bác sĩ chuyên khoa sẽ không thể chẩn đoán chính xác được.

Vì thế, một năm một lần nội soi tai mũi họng ở cơ sở y tế chuyên khoa sẽ tầm soát được kịp thời ung thư vòm họng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục