Cấp cứu ngư dân bị bán tắc ruột, dương tính với SARS-CoV-2 trên đảo Song Tử Tây

Mai Hằng, icon
05:45 ngày 22/02/2022

VTV.vn - Bệnh xá đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vừa tiếp nhận và cấp cứu nam ngư dân từ Quảng Ngãi bị bán tắc ruột, xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân T.V.P., 38 tuổi, trú tại xã Tư Nghĩa, huyện Phú An, tỉnh Quảng Ngãi, là thuyền viên trên tàu cá xuất bến từ ngày 9/2. Ngày 11/2 bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng đau bụng nhưng không điều trị gì.

Đến sáng 13/2, bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây trong tình trạng sốt cao 39,9 độ C, đau khắp ổ bụng, cảm ứng phúc mạc dương tính, xét nghiệm nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Lập tức, kíp quân y đã làm công tác khử khuẩn, trang bị đồ bảo hộ và đảm bảo phòng chống dịch.

Ngay sau khi tiếp nhận và đánh giá ban đầu tình trạng bệnh nhân, kíp quân y của Bệnh xá đảo Song Tử Tây đã nhanh chóng báo cáo đề xuất hội chẩn và chỉ sau 30 phút kíp trực chỉ huy và các chuyên ngành của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức cuộc hội chẩn trực tuyến (Telemedicine) với các thầy thuốc ngoài đảo xa.

Cấp cứu ngư dân bị bán tắc ruột, dương tính với SARS-CoV-2 trên đảo Song Tử Tây - Ảnh 1.

Hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: BVCC

Cùng các bác sĩ của bệnh xá, thông qua hệ thống Telemedicine thăm khám bệnh nhân, đánh giá hình ảnh siêu âm, X-quang và các xét nghiệm chẩn đoán ngay trong buổi hội chẩn. Kết quả bệnh nhân được chẩn đoán: bán tắc ruột, viêm thùy trên phổi phải do COVID-19 và đã được theo dõi sát huyết động, tình trạng bụng, truyền dịch nuôi dưỡng và kháng sinh đường tĩnh mạch, thụt tháo.

Trong 2 ngày liên tục, chuyên gia của nhiều chuyên ngành đã tổ chức hội chẩn nắm tình hình bệnh nhân hướng dẫn kíp quân y trên đảo các biện pháp điều trị và phòng chống COVID-19, bệnh nhân dần ổn định.

Khác với những lần cấp cứu điều trị bệnh nhân trước đó, lần này, bệnh nhân được phát hiện có viêm thùy trên phổi phải do COVID-19. Do đó, kíp quân y phải đối mặt với thử thách nhân đôi, vừa phải đảm bảo theo dõi sát tình trạng bán tắc ruột vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Mặc dù điều kiện ngoài đảo xa có những khó khăn, song với quyết tâm cao và sự nỗ lực hết mình, kíp quân y đã cấp cứu thành công cho ngư dân.

Cấp cứu ngư dân bị bán tắc ruột, dương tính với SARS-CoV-2 trên đảo Song Tử Tây - Ảnh 2.

Bệnh nhân được hội chẩn và đưa ra các phương án điều trị. Ảnh: BVCC

Đại úy Trần Văn Hùng, Bệnh xá trưởng Bệnh xá đảo Song Tử Tây cho biết: Sau 8 ngày theo dõi và điều trị sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, xét nghiệm lại COVID-19 âm tính, không còn viêm phổi, không đau bụng, bệnh nhân ăn uống bình thường, quân y của đảo cấp thuốc và đưa bệnh nhân trở về tàu cá an toàn.

Đại úy Trần Văn Hùng chia sẻ: Thời gian qua, quân y trên đảo nhiều lần kết nối thông qua hệ thống Telemedicine với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để hội chẩn, nhận sự hỗ trợ từ các chuyên gia, từ đó nâng cao chất lượng điều trị, giúp ngư dân huyện đảo Trường Sa an tâm bám biển, đánh bắt xa bờ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục