Cập nhật cấp độ dịch ở các quận, huyện, thị, Hà Nội có an toàn hơn không?

Quỳnh Anh, icon
05:35 ngày 28/11/2021

VTV.vn - Hà Nội vừa có thêm văn bản mới nhất thông báo về Đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Theo cập nhật mới nhất, tới hết ngày 26/11, đã có nhiều thay đổi trong đánh giá cấp độ dịch so với lần gần nhất công bố vào ngày 19/11.

Cụ thể, hiện thành phố vẫn ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình); 19 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 1, tăng 15 quận, huyện; 11 quận, huyện ở cấp độ 2 giảm 15 quận, huyện. Về cấp xã, phường, hiện còn 2 xã/phường ở cấp độ 3 do thời gian này ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng, đó là phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm và xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức. Như vậy, ở cấp độ 3 giảm 1 xã và không có địa bàn nào cấp độ 4.

Có thể thấy Hà Nội đang có nhiều địa bàn trở về cấp độ 1 - tức là vùng nguy cơ thấp tương ứng với màu xanh. Tuy nhiên, những ngày qua số ca mắc mới tại Hà Nội lại không giảm. Vậy Hà Nội đang kiểm soát dịch ở mức độ như thế nào? PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp, Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam đã có những nhận định về tình hình dịch tại Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục