(Cập nhật) Tình hình cấp cứu 3 trẻ bị bỏng cồn trong giờ học ở Hà Nam

P.V, icon
02:07 ngày 10/08/2019

VTV.vn - Ngay sau khi được sơ cứu tại tuyến dưới, 3 trẻ bị bỏng cồn được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia trong tình trạng nặng.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia, 3 cháu nhỏ từ 2- 5 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc bỏng nặng với diện tích bỏng lên đến 50 - 60% diện tích cơ thể.

Bác sĩ Lê Quang Thảo, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: kíp trực đã tiến hành chống sốc kịp thời theo phác đồ: truyền dịch, giảm đau, an thần, thở oxy hỗ trợ; đồng thời xử lý vết thương kỳ đầu. Hiện tại, sức khỏe của 3 cháu vẫn đang trong tình trạng rất nặng, đang được theo dõi sát sao, chưa có dấu hiệu chuyển biến.

(Cập nhật) Tình hình cấp cứu 3 trẻ bị bỏng cồn trong giờ học ở Hà Nam - Ảnh 1.

Cũng theo các bác sĩ, vết bỏng có khả năng ảnh hưởng đến các chức năng sống như hô hấp, tuần hoàn, chức năng thận của các bệnh nhi.

Có mặt tại Khoa Hồi sức cấp cứu, anh Phạm Quang Huy phụ huynh học sinh cho biết: gia đình không hay biết về việc trẻ học về phòng chống cháy nổ này tại trường. Gia đình cảm thấy vô cùng bức xúc khi sự việc xảy ra đối với cháu. Bản thân anh cho rằng việc cho trẻ học các kỹ năng về cháy nổ nên thực hiện bằng mô hình để bảo đảm an toàn.

Bỏng cồn thường xảy ra khi người sử dụng tiếp thêm cồn trong khi lửa vẫn cháy âm ỉ. Đặc thù của lửa cồn là màu xanh, vì vậy, ngay cả khi không nhìn thấy ngọn lửa, tưởng là đã hết cồn, hết lửa, đổ thêm cồn vào, lửa sẽ bùng lên. Các trường hợp bỏng cồn thường bỏng ở mặt, thân trước, tứ chi thậm chí bỏng hô hấp.

Các chuyên gia khuyến cáo: nếu bị bỏng cồn cần đưa bệnh nhi ra khỏi vùng nguy hiểm, đưa cháu tiếp cận với nguồn nước sạch mát và tưới dội liên tục lên vết thương và đưa đến cơ sở y tế để điều trị kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục