Cha mẹ từ chối hiến thận cho đứa con sắp qua đời… vì là con gái

Nguyễn Mai, icon
09:44 ngày 27/08/2019

VTV.vn - Một cô gái Ấn Độ 16 tuổi đang chờ đợi cái chết của mình do bị suy thận cấp, trong khi cha mẹ cô từ chối hiến một quả thận của họ cho cô chỉ vì cô là con gái.

Cô gái 16 tuổi tuyệt vọng vì không được gia đình hiến thận

Kanchan Kumari, đến từ làng Averageil, ở thành phố Sheikhpura, bang Bihar, Ấn Độ đã bị ốm nặng 2 tháng trước và được đưa đến bệnh viện sau khi những cơn đau dữ dội ở lưng xuất hiện. Sau khi thực hiện một loạt các xét nghiệm, các bác sĩ đã đưa ra một bản án khủng khiếp rằng: Cô gái bị suy thận cấp và cần được ghép thận khẩn cấp để tăng cơ hội sống sót. 

Thật không may, cả cha mẹ cô đều không quan tâm đến việc hiến một bộ phận cơ thể của họ cho Kanchan, bởi vì cô là một cô gái.

Cha của cô nói với phóng viên địa phương rằng: Con gái thì không cần thiết được nhận một quả thận hiến. Ông cố gắng bào chữa cho quyết định của gia đình bằng cách cho rằng hiến thận có thể gây nguy hiểm cho sự sống sót của các thành viên khác trong gia đình.

Các bác sĩ cho biết: Cả hai quả thận của cô đã ngừng hoạt động và cô cần phải ghép tạng ngay lập tức. Ngoài việc nhận thận hiến, ca phẫu thuật sẽ tốn 100.000 USD nhưng không có gì đảm bảo cho sự sống của cô, do có thể cơ thể cô sẽ không tương thích với tạng mới được ghép.

Mặc dù sự thật là gia đình của Kanchan Kumari quá nghèo để chi trả cho ca cấy ghép, truyền thông Ấn Độ cho biết cha mẹ cô đã không cố gắng tìm một nhà tài trợ khác hoặc ít nhất là thông báo cho chính phủ về tình trạng tuyệt vọng của cô gái nghèo, dù Quỹ cứu trợ quốc gia trước đây đã giúp đỡ một số bệnh nhân khác có hoàn cảnh tương tự. Thay vào đó, họ chỉ đưa con gái về nhà.

Câu chuyện bi thảm của Kanchan Kumariiên ban đầu được đăng tải bởi tờ báo địa phương của Ấn Độ The Statesman và nhanh chóng gây sốt với sự giúp đỡ của hàng triệu người trên toàn cầu.

Tờ Times của Ấn Độ báo cáo rằng: Phụ nữ ởbang Bihar hiếm khi được nhận thận hiến. Dữ liệu từ 2 bệnh viện ở thành phố Patna cho thấy: 77 ca ghép thận đã được thực hiện ở bang này, trong đó 77% người hiến là phụ nữ, nhưng chỉ 8% trong số họ là người nhận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục