Chăm sóc trẻ mắc COVID-19 sốt cao

Hải Yến, icon
11:30 ngày 02/03/2022

VTV.vn - Tình trạng sốt, đặc biệt là sốt cao ở trẻ mắc COVID-19 điều trị tại nhà khiến không ít cha mẹ băn khoăn, lo lắng.

Có cháu mắc COVID-19, bà Nguyễn Thị Nhung (trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: Cháu bị lây COVID-19 từ những người thân trong gia đình. Cả nhà có 4 thành viên mắc bệnh và đang tự cách ly điều trị tại nhà. Bé bị ho, sốt liền 2 hôm nay.

"Tôi rất lo lắng khi biết cháu mình mắc COVID-19, cháu sốt 2-3 ngày toàn 38 - 39 độ C mà cháu lại chưa tiêm vaccine" - bà Nhung cho hay.

Cùng chung nỗi lo lắng như bà Nhung, nhiều bậc phụ huynh khác cũng khá bối rối khi trẻ mắc COVID-19 sốt cao tại nhà.

Chị Phạm Hương Ly (trú tại Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: "Con tôi có những lúc sốt đến hơn 39 độ C, dù không phải là lần đầu con sốt cao như vậy, nhưng với trẻ mắc COVID-19, tôi cũng không biết có khác gì sốt thông thường không, lúc đó tôi cảm thấy thực sự hoang mang".

Chăm sóc trẻ mắc COVID-19 sốt cao - Ảnh 1.

Sốt là phản ứng của hệ thống miễn dịch trong cơ thể với virus. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng lưu ý rằng: đối với nhóm trẻ từ 6 tháng đến dưới 6 tuổi thì nguy cơ sốt cao sẽ dễ xảy ra co giật hơn. Trong những trường hợp như vậy, cha mẹ cần nhanh chóng xử trí tại nhà.

PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: "Trẻ sốt cao co giật, bố mẹ cần phải bình tĩnh, đừng vội vàng ôm chầm lấy trẻ, hay vội bế trẻ dậy mà cố gắng đặt trẻ nằm trên nền cứng, đầu nghiêng sang một bên, kiểm tra nhiệt độ đồng thời cho thuốc đặt hậu môn, lấy khăn ấm lau chườm cổ, nách, bẹn. Khi nhiệt độ giảm bớt, tình trạng co giật đỡ hơn thì lúc đó đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để các bác sĩ có thể đánh giá".

Khi chưa có chỉ định chỉ định về thuốc đặc trị virus cho trẻ em, cha mẹ cần tập trung vào việc theo dõi, điều trị triệu chứng cho trẻ, phát hiện sớm những dấu hiệu chuyển nặng để đưa trẻ nhập viện kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục