Chớ coi thường bệnh cúm mùa

Ban Thời sự, icon
07:05 ngày 12/02/2019

VTV.vn - Số ca nhiễm virus cúm mùa đang có xu hướng gia tăng ở cả người lớn và trẻ nhỏ, thậm chí đã ghi nhận những trường hợp biến chứng nặng, nguy hiểm tới tính mạng.

Nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, một bệnh nhân 48 tuổi được chẩn đoán viêm phổi cấp và suy đa phủ tạng do nhiễm cúm AH1N1. Điều đáng nói, bệnh nhân còn bị tiểu đường mức độ nặng.

Một trường hợp khác, mặc dù hiện tại đã "cai" được máy thở tim phổi nhân tạo nhưng tình trạng bệnh vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng viêm phổi cấp. Được biết, cả hai bệnh nhân này khi mắc cúm đều chủ quan, không đi khám mà chỉ tới khi không thở được, gia đình mới đưa vào nhập viện.

Các bác sĩ tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, cả 2 bệnh nhân đều là những trường hợp điển hình của nhiễm cúm mùa trên nền bệnh mạn tính nhưng chủ quan không điều trị, dẫn đến biến chứng quá nặng. Để duy trì sự sống, các bác sỹ đã phải sử dụng biện pháp tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể. Các chuyên gia cũng cho biết, bệnh cúm mùa thông thường sẽ khỏi sau 2-3 ngày, tuy nhiên không thể chủ quan nhất là với những người bệnh mạn tính.

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có khả năng lây nhiễm rất cao qua đường hô hấp, qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng. Vì vậy người dân cần chủ động phòng ngừa tránh lây nhiễm. Đặc biệt, khi phát hiện bệnh, nếu uống thuốc không khỏi cần tới ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục