Cho phép người thân của người hiến thận được ưu tiên ghép tạng

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
04:25 ngày 16/11/2018

VTV.vn - Giới chức Mỹ vừa thông qua chương trình y tế cho phép người thân của những người hiến thận sẽ được ưu tiên ghép tạng mà không phải xếp hàng chờ.

Cô bé Delly bị mắc căn bệnh đa nang thận hiếm gặp. Căn bệnh khiến một bên thận của em không thể hoạt động từ khi em còn trong bụng mẹ.

Năm 2017, có 100.000 người tại Mỹ xếp hàng chờ đến lượt được ghép thận, trong khi chỉ có 20% số ca phẫu thuật được thực hiện. Do đó, gia đình Delly đã có một quyết định bất ngờ để cứu tính mạng em đó là bà ngoại của Kelly đã hiến một bên thận, đổi lại, cô bé sẽ được nằm trong danh sách ưu tiên những bệnh nhân được ghép thận sớm nhất khi có thận tương thích.

Không chỉ tại Mỹ, nhiều cơ sở y tế trên thế giới cũng cho phép người nhà của những người hiến máu được nhận lại nhóm máu tương thích khi cần cấp cứu. Các bác sĩ khuyến khích những người sẵn lòng hiến tạng nên thực hiện sớm nhất có thể, để khi đó, chức năng của nội tạng còn khỏe mạnh và nhất là kịp thời cung cấp cho các bệnh nhân cần ghép.

Những đứa trẻ mòn mỏi chờ ghép tạng Những đứa trẻ mòn mỏi chờ ghép tạng

VTV.vn - Việc ghép tạng cho bệnh nhi đang phải đối mặt với vấn đề về nguồn tạng và vướng mắc trong những quy định về ghép tạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục