Chọn tròng kính phù hợp với trẻ em

P.V, icon
06:40 ngày 21/12/2019

VTV.vn - Trẻ thường tăng động với các hoạt động chạy, nhảy, lăn lộn… Do vậy, chiếc kính cho trẻ cũng phải đáp ứng được các hoạt động này.

Hình minh họa.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, tròng kính có thể làm từ nhiều chất liệu như thủy tinh an toàn, plastic hoặc polycarbonate. Kính thủy tinh thường nặng nên dễ trượt khi đeo. Loại tròng plastic và polycarbonate phù hợp hơn với trẻ nhỏ vì sáng và an toàn hơn thủy tinh, chịu va chạm tốt hơn nhưng lại dễ bị trầy xước hơn. Để khắc phục điều này, nên chọn loại có lớp chống trầy. Lưu ý bảo quản vì lớp chống trầy dễ hỏng nếu tiếp xúc với nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp.

Phụ huynh nên chọn kính có khả năng kháng chấn động, chống xước, chống vỡ, loại mắt kính không bị văng ra khỏi gọng kính. Tránh các loại mắt kính thủy tinh, trừ trường hợp bác sĩ khuyên phải dùng loại mắt kính đó. Loại kính nhựa dẻo an toàn hơn cả. Gọng kính phải chịu được bẻ cong nhưng không bị vỡ. Hãy đảm bảo rằng mặt của trẻ vừa vặn với chiếc kính đã chọn.

Bên cạnh đó, phụ huynh nên thường xuyên xem xét chiếc kính không bị trầy hoặc biến dạng và không có vết nứt nào gây ảnh hưởng tới thị lực. Trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ sẽ không biết và kể cho bố mẹ về những sai hỏng của chiếc kính chúng đang đeo, do đó đều phụ thuộc vào việc bạn kiểm tra sản phẩm trước khi mua và trong khi sử dụng chúng

Bởi vì con còn nhỏ, chưa thể giữ gìn cẩn thận như người lớn nên bố mẹ cũng cần chuẩn bị sẵn tinh thần thay kính cho con nếu kính của bé bị xước nhiều, xộc xệch… Nếu độ cận của trẻ không thay đổi quá nhiều, hãy giữ lại chiếc kính cũ của để "chữa cháy" trong thời gian trẻ phải làm lại một chiếc kính mới.

Nếu là một chiếc mắt kính mát cho trẻ thì phụ huynh cũng nên biết rằng: Những cặp mắt kính râm thường chỉ chặn được các tia sáng đi trực tiếp tới mắt. Phần da quanh mắt vẫn bị tổn thương bởi ánh sáng lọt qua bên cạnh, phía trên, hoặc phản xạ ngược phía dưới mắt kính qua nền đường, mặt nước hay băng tuyết. Bạn có thể đội thêm cho bé một chiếc mũ rộng vành, có thể giúp chặn được các tia sáng chiếu từ trên và xiên ngang mắt trẻ. Chú ý đeo kính cho bé vào khoảng thời gian ánh sáng mặt trời hoạt động mạnh nhất từ 10 giờ sáng tới 4 giờ chiều.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục