Chủ động tránh thai, trách nhiệm không của riêng ai

Ban Thời sự, icon
03:00 ngày 23/09/2019

VTV.vn - Đây là chiến dịch toàn cầu nhằm khơi dậy trách nhiệm của giới trẻ trong quan hệ tình dục an toàn và chủ động tránh thai, bảo vệ sức khỏe sinh sản.

Hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới, sáng 23/9, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề: "Chủ động tránh thai, trách nhiệm không của riêng ai".

Hơn 65% sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại nhưng đều là áp dụng với phụ nữ. Thực tế, tỷ lệ phá thai còn cao, nhất là ở vị thành niên, thanh niên vì còn thiếu kiến thức cũng như kỹ năng chăm sóc bản thân. Tình trạng có thai ngoài ý muốn cũng tăng, với 77% là phụ nữ có từ 2 con trở lên. 

Một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ vô sinh ở nước ta lên tới 7,7% do phá thai không an toàn. Điều này cho thấy sự cấp thiết của việc chủ động tránh thai, giúp chủ động trong sinh con, tránh được bệnh lây qua đường tình dục. Cùng nhiều hoạt động tuyên truyền, một công cụ mới ra mắt là App Mobile có tên "Sống chủ động", tổng hợp kiến thức về các phương pháp tránh thai cũng như giao lưu với chuyên gia trong chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Vô sinh, hiếm muộn: Nên hạn chế thuốc tránh thai khẩn cấp Vô sinh, hiếm muộn: Nên hạn chế thuốc tránh thai khẩn cấp

VTV.vn - Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS.BS Lê Hoàng - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cảnh báo không nên lạm dụng quá nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục