Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết

Võ Quỳnh, Đình Thi, icon
08:50 ngày 18/06/2023

VTV.vn - Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ngành Y tế đã và đang triển khai nhiều biện pháp phòng, chống.

Giám sát chỉ số côn trùng tại nhà người dân.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận trên 360 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 15 huyện, thị xã, thành phố với 9 ổ dịch. So với năm trước, số ca mắc sốt xuất huyết năm nay có chiều hướng giảm.

Tuy nhiên, theo nhận định của ngành Y tế, hiện Đắk Lắk đang vào mùa mưa, thời tiết nắng mưa thất thường sẽ là điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sôi, phát triển.

Qua đợt giám sát các hoạt động về công tác phòng chống sốt xuất huyết tại một số xã trọng điểm trên địa bàn các huyện Krông Pắc, Buôn Đôn, Lắk và Krông Ana cho thấy, đa số người dân đã ý thức hơn trong việc phòng bệnh như thường xuyên dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, phát quang bụi rậm, ngủ màn và thường xuyên thau rửa các vật dụng chứa nước như bình bông, thùng chứa nước, xô chậu, thả cá vào bể chứa nước, chậu cảnh.

Chị V.T.T. (thôn Hằng 1A, xã Ea Uy, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ: "Để phòng ngừa sốt xuất huyết cũng không có khăn gì, ai cũng có thể làm được. Nhà có trẻ nhỏ nên tôi rất cẩn thận trong việc phòng ngừa sốt xuất huyết. Để phòng bệnh cho gia đình, tôi thường xuyên dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, vườn tược, ngủ màn, thả cá vào chậu cây cảnh có chứa nước".

Tương tự, gia đình ông N.T.H. (thôn 7, xã Ea Wen, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) cũng chủ động phòng ngừa sốt xuất huyết bằng cách thường xuyên thay nước bình hoa, lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến, thu gom, hủy các vật dụng phế thải xung quanh nhà… để loại bỏ nơi trú ngụ và sinh sản của muỗi truyền bệnh.

Tuy nhiên, vẫn còn những gia đình có tâm lý chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Tại một số hộ gia đình vẫn còn nhiều ổ lăng quăng, vật chứa nước đọng. Các thói quen sinh hoạt như sử dụng xô, chậu chứa nước mưa nhưng không đậy kín, tồn đọng các vật phế thải như chai lọ, lốp xe quanh nhà đã trở thành nơi cho muỗi đẻ trứng.

Bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết: Để kiểm soát tốt dịch bệnh này, ngành Y tế đã đẩy mạnh công tác giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, rà soát các điểm nóng về dịch bệnh sốt xuất huyết, các điểm ổ dịch cũ, điểm có số ca mắc cao, chỉ số côn trùng cao, khi có dấu hiệu bất thường khẩn trương xây dựng kế hoạch khống chế không để dịch bùng phát. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh truyền thông dưới nhiều hình thức...

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý ổ dịch; đồng loạt triển khai các hoạt động truyền thông và chiến dịch ra quân vệ sinh môi trường nhằm loại bỏ các ổ chứa loăng quăng, bọ gậy.

Hiện nay, bệnh sốt xuất huyết chưa có vaccine phòng bệnh nên cách tốt nhất để không bị mắc bệnh là người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, nếu không sốt xuất huyết sẽ lan rộng trong thời gian tới và khó có thể kiểm soát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục