Chuyên gia y tế Nhật Bản quan ngại về tình hình dịch bệnh ở Osaka

Huệ Anh, icon
08:23 ngày 04/04/2021

VTV.vn - Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Osaka vượt Tokyo về số lượng các ca nhiễm mới.

Lễ rước đuốc Olympic tại tỉnh Osaka, dự kiến diễn ra vào ngày 14/4 tới đây, có khả năng sẽ bị hoãn huỷ. (nguồn: reuters)

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) mới đây lên tiếng bày tỏ sự quan ngại về làn sóng lây lan của dịch COVID-19 tại tỉnh Osaka, phía Tây nước này trong bối cảnh Nhật Bản sắp diễn ra lễ rước đuốc Olympic vào ngày 14/4 tới đây.

Kể từ khi Chính phủ Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở Thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận, ông Takaji Wakita, Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm quốc gia (NIID), cho biết: Các biến thể mới của SARS-CoV-2 khiến số các ca nhiễm mới gia tăng mạnh tại khu vực Kansai, trong đó có tỉnh Osaka.

Theo thống kê, tính đến ngày 1/4, tỉnh Osaka đã ghi nhận thêm 616 ca nhiễm mới, cao nhất kể từ hồi giữa tháng 1 năm nay. Trong đó, số ca nhiễm mới tại Thủ đô Tokyo là 475 trường hợp, cao nhất kể từ ngày 10/2. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Osaka vượt Tokyo về số lượng các ca nhiễm mới.

Thống đốc Osaka,  ông Hirofumi Yoshimura khẳng định dịch COVID-19 ở tỉnh này đã bước vào làn sóng lây nhiễm thứ 4. Lễ rước đuốc Olympic tại tỉnh Osaka, dự kiến diễn ra vào ngày 14/4 tới đây, có khả năng sẽ bị hoãn huỷ để đảm bảo an toàn cho người dân. Hiện, chính quyền thành phố Osaka vẫn đang thảo luận vấn đề này với Ban Tổ chức Olympic.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục