Cơ hội cấy ghép nội tạng lợn cho người

Ban Thời sự, icon
06:43 ngày 13/08/2017

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu Mỹ tuyên bố đã tiến gần hơn việc tạo ra các cơ quan nội tạng từ động vật để cấy ghép cho con người bằng cách loại bỏ gen gây bệnh virus ở loài lợn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Archive

Theo thông tin được đăng tải trên tạp chí Khoa học, một nhóm các nhà nghiên cứu Mỹ đã thành công trong việc loại bỏ virus ẩn trong ADN của 37 con lợn được thí nghiệm. Đây được xem là một trong những rào cản lớn nhất trong việc cấy ghép nội tạng lợn cho con người.

Lợn được chọn làm động vật nuôi tạng cấy ghép cho người đơn giản vì nội tạng của chúng có kích thước tương đồng với con người.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng thừa nhận dù nhiều hứa hẹn, song đây chỉ là những bước đi đầu tiên của công trình nghiên cứu. Một trong những thách thức lớn hiện nay vẫn là khả năng đào thải các cơ quan nội tạng lợn trong cơ thể con người. Thêm vào đó là những tranh cãi về vấn đề đạo đức trong việc cấy ghép nội tạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục