Công nhân Samsung mắc COVID-19 tiếp xúc gần với 178 người

P.V, icon
02:36 ngày 13/04/2020

VTV.vn - Trả lời phóng viên VTV, bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết: Qua điều tra dịch tễ, xác định được 178 trường hợp F1, F2 của bệnh nhân 262.

Sáng 13/4, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca bệnh Covid-19. Trong đó, bệnh nhân 262 là nam, 26 tuổi, trú tại xóm Chợ, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội, là nhân viên của Công ty Samsung tại Bắc Ninh.

Ngày 27/3, bệnh nhân có tiếp xúc gần với bệnh nhân 254 (là bác của bệnh nhân). Ngày 31/3, bệnh nhân có xuất hiện ho khan, sốt.

Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 11/4, ngày 12/4 cho kết quả dương tính với COVID-19. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Trưa 14/3, trả lời phóng viên VTV, bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết: Sau khi nhận được thông báo của Bộ Y tế về bệnh nhân 262, ngay đêm qua (12/4), UBND tỉnh đã họp khẩn với Công ty Samsung Việt Nam.

"Chúng tôi xác định diện tiếp xúc của bệnh nhân khá rộng nên đã thành lập ngay tổ công tác để điều tra dịch tễ tại công ty. Chúng tôi đã yêu cầu công ty cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến bệnh nhân, truy xuất camera để rà soát tất cả các trường hợp F1, F2 và các trường hợp khác để không bỏ sót trường hợp nào", bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nói với phóng viên VTV.

Bà Giang cho biết thêm, tính đến sáng 13/4, tỉnh Bắc Ninh đã lập được danh sách 106 ca F1 và 72 ca F2. Do bệnh nhân chỉ đi làm trên tuyến xe cố định từ Mê Linh đến công ty và ngược lại nên danh sách tiếp xúc gần cơ bản được quản lý. Tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục phối hợp với các địa phương khác để rà soát các trường hợp ngoài địa bàn tỉnh liên quan đến Công ty Samsung.

"Ngay trong đêm 12/4, chúng tôi đã yêu cầu cách ly bắt buộc 44 trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân trên. Đồng thời, yêu cầu hàng trăm công nhân tại phân xưởng, những người đi cùng xe với người bệnh cách ly tại chỗ, tuyệt đối không di chuyển đến các địa phương khác. Phân xưởng nơi BN 262 làm việc, khu nhà ăn cũng được yêu cầu dừng hoạt động", bà Giang nói.

Ngoài ra, 9 xe chuyên chở công nhân đi làm và những nơi liên quan đến BN 262 cũng đã được phun khử khuẩn. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh cũng đã tiến hành lấy mẫu tất cả các trường hợp F1, F2 trên địa bàn tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục