COVID-19 có thể lây qua người không xuất hiện triệu chứng

Nhật Anh, icon
09:00 ngày 03/04/2020

VTV.vn - Các nhà khoa học Singapore đã cung cấp thêm bằng chứng cho thấy COVID-19 có thể lây nhiễm thông qua cả những người không xuất hiện triệu chứng bệnh, theo hãng tin AP.

Theo kết quả nghiên cứu, khoảng 10% số ca nhiễm mới có thể bắt nguồn từ những người mang SARS-CoV-2 nhưng chưa xuất hiện các triệu chứng giống như bệnh cúm.

Nghiên cứu mới nhất, được CDC đăng trực tuyến, tập trung vào 243 ca mắc COVID-19 tại Singapore từ giữa tháng một đến giữa tháng ba, trong đó có 157 ca nhiễm là những người gần đây không ra nước ngoài.

Phản ứng trước thông tin trên cùng các nghiên cứu khác, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã thay đổi cách xác định nguy cơ lây nhiễm đối với người dân. Hướng dẫn mới từ CDC nhắm đến cả những người không có triệu chứng bệnh nhưng đã tiếp xúc với người nhiễm hoặc nghi nhiễm, lưu ý rằng bất kỳ ai cũng có thể trở thành nguồn lây bệnh, bất kể người đó có triệu chứng hay không.

Phát hiện này làm phức tạp thêm những nỗ lực nhằm kiểm soát dịch bệnh, đồng thời nâng cao tầm quan trọng của biện pháp cách biệt cộng đồng và các biện pháp khác nhằm ngăn chặn dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục