Cứu bệnh nhân sốc mất máu nguy kịch do thai ngoài tử cung vỡ

Linh Chi, icon
07:43 ngày 17/01/2022

VTV.vn - Bệnh nhân nữ, 34 tuổi được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba (Phú Thọ) trong tình trạng đau bụng, choáng, da niêm mạc nhợt.

Bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật và lấy số máu loãng, máu cục trong ổ bụng bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Ngay sau khi tiếp nhận, nhận định bệnh nhân đang trong tình trạng nguy cấp, các bác sĩ đã thực hiện ngay siêu âm tại giường, làm các xét nghiệm cấp cứu cần thiết. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc mất máu do thai ngoài tử cung vỡ.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã đưa ra chỉ định phẫu thuật khẩn cấp. Cuộc mổ được triển khai nhanh chóng do BSCKI. Trịnh Thị Hồng Hiệp, Trưởng Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản trực tiếp thực hiện.

Quá trình phẫu thuật, ổ bụng bệnh nhân có khoảng 2.000ml máu loãng và máu cục ngập ổ bụng; vị trí khối thai nằm sát vòi trứng phải đã vỡ và đang chảy máu. Kíp mổ đã tiến hành phẫu cắt thai ngoài tử cung ở vòi trứng phải, cầm máu, đồng thời làm sạch ổ bụng cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công, sau mổ bệnh nhân được truyền khoảng 1.000ml máu. Sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện.

Thai ngoài tử cung là tình trạng có thai nhưng thai làm tổ ở ngoài buồng tử cung. Đây là một trong những cấp cứu sản khoa hàng đầu. Khi khối thai vỡ ra sẽ gây mất máu nhanh chóng, tụt huyết áp trầm trọng, choáng váng, ngất xỉu. Nếu không phẫu thuật cầm máu kịp thời, người bệnh dễ dẫn đến hôn mê, suy giảm chức năng các cơ quan trong cơ thể và tử vong.

Các bác sĩ khuyến cáo: Ngay khi phát hiện có dấu hiệu bất thường, chị em phụ nữ nên đến khám ngay tại các bệnh viện hay các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, tư vấn và có hướng điều trị kịp thời, hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục