Cứu nam thanh niên khỏi liệt chân nhờ vật lý trị liệu

Tuấn Bảo, icon
10:32 ngày 23/03/2019

VTV.vn - Bệnh nhân V.N.A. (24 tuổi, trú tại Đoan Hùng, Phú Thọ) bị tai nạn khiến cột sống cổ, cột sống ngực bị tổn thương, chân trái liệt hoàn toàn.

Bệnh nhân vào Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) sau cuộc đại phẫu thuật cột sống cổ, cột sống ngực và một loạt các phẫu thuật kết hợp xương tại bệnh viện tuyến trung ương.

Sau phẫu thuật cho chấn thương rất nghiêm trọng của cột sống và hệ thần kinh, bệnh nhân bị di chứng liệt chân trái và hạn chế vận động của tay, không thay đổi được tư thế khi nằm và hoàn toàn dựa vào sự trợ giúp của gia đình. Với hy vọng có thể cứu chân trái và bệnh nhân có thể đi lại bình thường, gia đình đã đưa anh đến Bệnh viện đa khoa Hùng Vương khám điều trị Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng.

Cứu nam thanh niên khỏi liệt chân nhờ vật lý trị liệu - Ảnh 1.

Các bác sĩ đã thực hiện các phương pháp vật lý trị liệu nhằm phục hồi chức năng của chân trái, tay của bệnh nhân như: chiếu đèn tia hồng ngoại vào vùng mông, chân trái; điện châm giúp kích thích dẫn truyền thần kinh; kích thích cơ bị liệt phục hồi và giảm phù nề; tập vận động từ các bài tập thụ động đến tập có trợ giúp; tập kháng trở giúp cơ liệt phục hồi. Bên cạnh đó còn áp dụng phương pháp thủy châm, xung hơi trị liệu giúp cân bằng khí huyết, thư giãn cho bệnh nhân.

Với sự kết hợp của các phương pháp vật lý trị liệu và tập phục hồi chức năng trên, sau 10 ngày điều trị, từ một chàng trai nằm liệt giường, hiện tại bệnh nhân đã có thể đi lại nhẹ nhàng dưới sự hỗ trợ của người thân. Chân trái đã có thể co duỗi được, có thể thay đổi tư thế và tự ngồi dậy, đứng lên.

Theo các bác sĩ, chấn thương cột sống cổ là chấn thương rất nghiêm trọng do cột sống chịu trách nhiệm gửi tín hiệu đến não bộ, hình thành nên hệ thần kinh trung ương với vai trò điều phối cử động và cảm giác của cơ thể. Bởi vậy, khi bị tổn thương, nguy cơ tàn phế là cực kỳ cao. Sau chấn thương, cột sống bệnh nhân cần được điều trị vật lý trị liệu và tập phục hồi chức năng phù hợp để có thể khôi phục lại chức năng của các cơ quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục