Cứu sống 1 bệnh nhân người Úc bị nhồi máu cơ tim tại sân bay

Lê Hải, icon
10:04 ngày 16/08/2019

VTV.vn - Bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng cấp cứu thành công bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim quốc tịch Úc khi đang quá cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất.

Bệnh nhân đã hồi phục sau thời gian phẫu thuật tại bệnh viện 175

Bệnh nhân Robert Edward Johnson sinh năm 1943 đang quá cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất trên chặng đường về Úc, thì đột nhiên xuất hiện cơn đau ngực dữ dội. Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu. Tại đây, bệnh nhân được hội chuẩn liên viện và được chuẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp giờ thứ 3. Bệnh nhân bị tắc 90%  tức là gần như hoàn toàn động mạch mũ đoạn giữa. Tai biến đe dọa trực tiếp dến tính mạng của người bệnh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. 

Cứu sống 1 bệnh nhân người Úc bị nhồi máu cơ tim tại sân bay - Ảnh 1.
Cứu sống 1 bệnh nhân người Úc bị nhồi máu cơ tim tại sân bay - Ảnh 2.

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân người Úc

Sau 45 phút khẩn trương cấp cứu, bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch, không còn đau ngực và được chuyển về Khoa Tim mạch tiếp tục theo dõi.

Theo các bác sĩ, những bệnh nhân tim mạch cần hết sức thận trọng khi di chuyển bằng máy bay. Trường hợp phải lựa chọn phương tiện giao thông này, cần thông báo tình trạng sức khỏe cho hãng bay. Đồng thời nên có người thân đi kèm, đề phòng xảy ra sự cố bất ngờ như trường hợp bệnh nhân trên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục