Cứu sống 2 mẹ con bị đâm nguy kịch nhờ báo động đỏ bệnh viện

Tuấn Bảo, icon
01:36 ngày 04/04/2018

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai vừa cấp cứu thành công cho hai mẹ con bị đâm nguy kịch nhờ báo động đỏ nội viện.

Bệnh nhân Th. đang được chăm sóc tại phòng hồi sức hậu phẫu

Bệnh nhân N.T.Th. (65 tuổi, trú tại Hố Nai, Đồng Nai) được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai cấp cứu với một vết thương thủng cơ hoành và một vết thương thấu gan, huyết áp tụt không đo được. Bệnh nhân L.T.T (39 tuổi, trú tại Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai) con trai ruột bà Th., nhập viện trong tình trạng sốc, choáng, huyết áp không đo được, hai vết thương thấu ngực, thấu tim…

TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực - tim mạch cho biết: "Do tình trạng của hai bệnh nhân quá nặng, bệnh viện đã triển khai chương trình báo động đỏ huy động y bác sĩ của các khoa có liên quan cùng tham gia cấp cứu".

Quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân T. phát hiện vết thương thành trước thất trái 2cm gây chảy máu tràn ngoài màng tim lượng lớn, gây chèn ép tim cấp. Các bác sĩ đã tiến hành mở xương ức, mở màng ngoài tim để giải phóng tim khỏi bị chèn ép, khâu lại vết thương ở tim, truyền 8 đơn vị máu. Còn bệnh nhân Th., được mổ khâu lại vết thủng ở gan, truyền 10 đơn vị máu.

Sau khoảng 1 giờ, hai ca phẫu thuật đã thành công. Hiện hai bệnh nhân đang được theo dõi tại phòng Hồi sức hậu phẫu thuộc khoa Phẫu thuật gây mê của bệnh viện.

"Nhờ chương trình báo động đỏ mà bệnh nhân được cứu chữa kịp thời. Từ lúc bệnh nhân nhập viện đến lúc lên bàn mổ chưa đến 15 phút và được các bác sĩ từ nhiều khoa tham gia cứu chữa. Nếu không có chương trình báo động đỏ, việc cấp cứu cho hai bệnh nhân sẽ khó khăn hơn, nguy cơ tử vong cao", TS.BS Nguyễn Anh Dũng chia sẻ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục