Cứu sống bệnh nhân bị đâm 8 nhát dao thủng tim ở TP.HCM

Nguyễn Thuận (VTV9), icon
11:36 ngày 30/06/2017

VTV.vn - Một bệnh nhân 43 tuổi tại TP.HCM bị đâm hơn 8 nhát dao vào ngực, nghi thủng tim vừa được cứu sống tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Điều đáng nói, đây là ca bệnh được cứu sống vì phẫu thuật kịp thời ngay tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng dập, tràn dịch màng phổi, gãy chân trái, trật khớp cổ, đa chấn thương, nghi thủng tim. Vì được tuyến huyện báo trước nên bệnh viện đã sử dụng biện pháp báo động đỏ nội viện kết hợp với "can thiệp vàng". Trong thời gian chờ bệnh nhân được chuyển đến, bệnh viện đã mời bác sĩ các Khoa Gây mê, Phẫu thuật, Lồng ngực mạch máu... đến phòng cấp cứu để kịp thời can thiệp.

Sau 10 phút tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã mổ cho bệnh nhân ngay tại Phòng Cấp cứu. Sau khi mở đường thở để lấy máu đông, mở ngực ngăn không cho máu cục tràn vào van tim, bệnh nhân đã được cứu sống. Thời gian phẫu thuật là 15 phút.

Cứu sống nam thanh niên bị 6 vết thương thủng tim Cứu sống nam thanh niên bị 6 vết thương thủng tim Cứu sống bé trai rơi từ tầng 2 bị sắt đâm thủng tim, phổi Cứu sống bé trai rơi từ tầng 2 bị sắt đâm thủng tim, phổi Cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu ngực trái, thủng tim Cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu ngực trái, thủng tim


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục