Cứu sống bệnh nhân bị phình tách động mạch chủ

Lê Thạch, icon
05:47 ngày 21/09/2018

VTV.vn - Trung tâm Tim Mạch - Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa áp dụng kỹ thuật mới thành công trên người bệnh 63 tuổi bị phình tách động mạch chủ.

Các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật.

Bệnh nhân Bùi Thị V. (63 tuổi trú tại Phù Ninh, Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng đau ngực lan ,xuống bụng, đau như dao đâm, được chẩn đoán theo dõi động mạch chủ. Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ và được chẩn đoán: phình tách động mạch chủ StanFord B. Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và đưa ra phương án đặt Stent Graff động mạch chủ để cứu sống người bệnh. Đây là một phương pháp ít xâm lấn, không gây đau đớn cho người bệnh và tỷ lệ thành công cao.

Theo các bác sĩ, bệnh phình tách động mạch chủ không loại trừ độ tuổi nào , nhưng bệnh thường gặp ở độ tuổi Trung niên nhiều hơn. Giai đoạn đầu không có biểu hiện gì cho đến khi bệnh tiến triển có biến chứng nó sẽ bị tách ra hoặc dọa vỡ. Triệu chứng hay gặp nhất là đau ngực dữ dội, có nhiều trường hợp đột tử.

Qua đây, bác sĩ cũng khuyến cáo: người dân hãy quan tâm tới sức khỏe của mình và có những kế hoạch thăm khám sức khỏe định kỳ. Qua đó, phát hiện bệnh sớm và có những can thiệp kịp thời để tránh những biến chứng rủi ro nhằm mang lại cho mình một cuộc sống tốt hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục