Bệnh nhân N.T.Đ. (54 tuổi, trú tại TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) nhập Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh trong tình trạng nặng, lơ mơ, suy hô hấp, tụt huyết áp. Ngay lập tức, các bác sĩ đã khẩn trương xử trí cấp cứu và chuyển người bệnh sang Đơn vị Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị.
Tại đây, tiên lượng được tình trạng bệnh rất nặng do nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi nặng, sốc nhiễm khuẩn kèm bệnh lý nền đái tháo đường, các bác sĩ hồi sức đã nhanh chóng điều trị tích cực cho bệnh nhân. Bệnh nhân được hỗ trợ hô hấp, hồi sức chống sốc bằng bù dịch và vận mạch, theo dõi huyết động xâm nhập, sử dụng kháng sinh sớm và phổ rộng, kiểm soát đường huyết.
Sau 2 ngày hồi sức tích cực, tình trạng lâm sàng được cải thiện, bệnh nhân tỉnh, huyết áp ổn định, giảm khó thở, ăn uống trở lại được và tiếp tục được theo dõi. Sau 10 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt và được xuất viện.
Theo BSCKI Võ Phi Bình, bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, nhiễm khuẩn huyết là tình trạng rối loạn chức năng cơ quan đe dọa tính mạng do các tác nhân phần lớn là vi khuẩn và sốc nhiễm khuẩn là giai đoạn nặng nhất có thể dẫn đến tử vong. Đây là một vấn đề lớn trong chăm sóc sức khoẻ, ảnh hưởng tới hàng triệu người trên thế giới mỗi năm, với tỉ lệ tử vong cao từ 40-60%. Do vậy, việc nhận diện sớm và điều trị tích cực, thích hợp trong những giờ đầu nhập viện sẽ mang lại kết quả tốt cho bệnh nhân.
Các triệu chứng và dấu hiệu của nhiễm khuẩn huyết có thể khó phát hiện và dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh lý cấp cứu khác, đặc biệt ở những bệnh nhân có nhiều bệnh lý mạn tính như đái tháo đường, suy tuyến thượng thận, bệnh tim mạch, bệnh thận mạn.
Các biểu hiện có thể là: Hội chứng đáp ứng viêm toàn thân như sốt cao, nhịp thở nhanh, nhịp tim nhanh; Hội chứng rối loạn chức năng các cơ quan; Các dấu hiệu nhiễm khuẩn như khó thở, ho khạc đàm, đau bụng, tiểu buốt rát…
"Với sự nguy hiểm của nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn. Ngay khi có các triệu chứng nói trên, những bệnh nhân đặc biệt có nhiều bệnh lý mạn tính cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời" - bác sĩ Bình khuyến cáo.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân bị chảy máu dạ dày, tá tràng.
VTV.vn - Trải qua 50 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, bé sơ sinh non tháng đã được ra viện trong tình trạng ổn định.
VTV.vn - Dù mới bước vào đầu hè, nhưng chỉ trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tục tiếp nhận 3 bệnh nhi đuối nước nghiêm trọng, nguy kịch tính mạng.
VTV.vn - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần từ ngày 12 - 19/4, toàn thành phố ghi nhận 186 ca mắc tay chân miệng, tăng 25 ca mắc so với tuần trước đó.
VTV.vn - Nếu phẫu thuật loại bỏ VA không đúng với chỉ định, loại bỏ VA quá sớm trẻ sẽ đối diện với nhiều rủi ro hơn là lợi ích.
VTV.vn - Tập trung chăm sóc sức khỏe phụ nữ tốt hơn không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của một nửa thế giới mà còn sẽ thúc đẩy kinh tế toàn cầu lên đến 1000 tỷ USD/năm.
VTV.vn - Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tham gia hội thảo chuyên môn thường niên của CLB Glôcôm Việt Nam tại Hạ Long, Quảng Ninh ngày 20/4 đã để lại nhiều đóng góp chuyên môn giá trị.
VTV.vn - Chiến dịch do Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức, thu hút sự quan tâm và phản hồi tích cực từ cộng đồng với 3,2 nghìn lượt tiếp cận; 1,2 nghìn tương tác; tầm soát 160 ca bệnh.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 65 tuổi, đau cột sống ngực, tê nhẹ chân gần 1 năm nay không đi bệnh viện khám, tự chữa thuốc nam không đỡ, chân yếu dần...
VTV.vn - Theo thông tin từ hệ thống giám sát dựa vào sự kiện của Bộ Y tế, từ đầu tháng 4/2024 đến nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra các ổ dịch thủy đậu.
VTV.vn - Sau một thời gian dài bị ngứa toàn thân, bôi thuốc da liễu không đỡ, 4 bà cháu trong một gia đình ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ đi khám và phát hiện nhiễm ký sinh trùng ghẻ.
VTV.vn - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhi 7 tuổi nhập viện nghi ngộ độc do ăn nấm hái trong vườn.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vinh dự là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 trong cả nước đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.