Cứu sống cụ bà gần 70 tuổi bị hóc xương heo 3 cạnh

Lê Hải, icon
12:10 ngày 12/04/2021

VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa nội soi vừa can thiệp thành công lấy dị vật xương heo 3 cạnh cho cụ bà 68 tuổi bị hóc ở thực quản.

Xương heo ba cạnh của bệnh nhân được lấy ra.

Bệnh nhân là một cụ bà 68 tuổi ngụ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nhập viện với tình trạng đau nhiều, nuốt khó, sưng đỏ vùng cổ.

Khai thác tiền sử được biết: Trước đó, bệnh nhân ăn súp xương bị mắc xương heo, bệnh nhân cố khạc ra nhưng không hiệu quả, tình trạng uống khó, cổ đau ngày càng nhiều nên bệnh nhân đã tới bệnh viện.

Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân được chụp XQ cột sống cổ 2 tư thế (thẳng- nghiêng) để xác định vị trí dị vật. Ngay sau khi phát hiện, các bác sĩ đã nội soi thực quản ống mềm lấy dị vật gây tê, đồng thời dùng kìm gắp thành công dị vật. Dị vật đã gây ra vết xước thực quản cho bệnh nhân.

Cứu sống cụ bà gần 70 tuổi bị hóc xương heo 3 cạnh - Ảnh 1.

Các bác sĩ cấp cứu nội soi gắp dị vật

Cứu sống cụ bà gần 70 tuổi bị hóc xương heo 3 cạnh - Ảnh 2.

Mảnh xương heo ba cạnh được lấy ra.

Theo Bs.CK2 Bồ Kim Phương - Trưởng Khoa Nội tiêu hoá huyết học Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ: Dị vật thực quản là một cấp cứu rất thường gặp trong quá trình ăn uống. Bệnh chủ yếu gặp ở người cao tuổi và trẻ lớn.

Nếu phát hiện sớm xử trí kịp thời, bệnh nhân ít gặp nguy hiểm, nhưng nếu phát hiện muộn, xử trí rất phức tạp, có thể nguy hiểm tới tính mạng bệnh nhân. 

Hiện, tình trạng của bệnh nhân đã ổn và có thể ăn uống được.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục