Cứu sống cụ ông người Úc bị nhồi máu cơ tim cấp nguy kịch

Lê Thạch, icon
03:33 ngày 24/09/2018

VTV.vn - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vừa cấp cứu thành công một người bệnh lớn tuổi đến từ Úc, do nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng choáng tim và suy hô hấp nặng.

Người bệnh là Ông J.M. - 76 tuổi, sống và làm việc tại TP.HCM được gần 15 năm. Cách đây 10 năm, ông đã được các bác sĩ Khoa Tim mạch thông tim. Tại thời điểm đó, ông J. là một trong những người bệnh đầu tiên thực hiện đặt stent tại Bệnh viện Đại học Y Dược. Sau khi được can thiệp mạch vành, ông J. đã nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.

Lần này, ông J. được người nhà đưa đến Khoa Cấp cứu trong tình đau ngực trái dữ dội, khó thở liên tục khiến người bệnh không thể nằm, huyết áp tụt dần.

Kết quả đo điện tâm đồ và xét nghiệm men tim cho thấy: người bệnh có tình trạng nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển lên Khoa Tim mạch can thiệp.

Tại đây, ekip bác sĩ túc trực trong đêm đã kịp thời xử trí bằng các loại thuốc trợ tim nhằm nâng huyết áp và điều trị tích cực tình trạng suy tim. Người bệnh được đặt nội khí quản, thở máy và được thực hiện chụp mạch vành cấp cứu.

Kết quả chụp mạch vành cho thấy hệ động mạch vành của ông J. có những tổn thương rất nặng nề và phức tạp. Những đoạn mạch máu bên trái đã đặt stent cách đây 10 năm bị tái hẹp và xuất hiện những sang thương mới ở cả động mạch vành bên trái và phải.

Tiến hành hội chẩn và các bác sĩ quyết định, can thiệp đặt stent cấp cứu các sang thương, thủ phạm gây ra nhồi máu cơ tim cho người bệnh.

Sau nhiều giờ can thiệp, các bác sĩ đã tái thông thành công toàn bộ các mạch máu bị tắc cho người bệnh.

Người thân bệnh nhân cho biết: do chủ quan sau thành công của lần thông tim 10 năm trước nên ông không đi tái khám định kỳ, mà chỉ uống lại toa thuốc cũ trong nhiều năm qua.

ThS BS. Trần Hòa, Phó Khoa Can thiệp tim mạch đưa ra lời khuyên dành cho người bệnh tim mạch: sau khi can thiệp động mạch vành, người bệnh vẫn còn có thể xảy ra các biến cố theo thời gian. Một số nguy cơ phổ biến như các stent đã đặt có thể bị tái hẹp hoặc bị tắc gây đau ngực tái phát hoặc bị nhồi máu cơ tim; người bệnh bị diễn tiến suy tim, suy thận, tai biến mạch máu não…Việc tuân thủ điều trị là mấu chốt quan trọng để phòng tránh bệnh tái phát. Tuân thủ điều trị gồm có:

- Người bệnh phải thay đổi lối sống phù hợp với bệnh lý tim mạch như: tuyệt đối không hút thuốc lá, tập luyện thể lực thường xuyên, chế độ ăn giảm mỡ, giảm mặn…

- Điều trị các bệnh lý đi kèm như: đái tháo đường, tăng huyết áp và rối loạn chuyển hóa lipid trong máu. Đây cũng là những yếu tố làm xơ vữa động mạch và gây hẹp hệ thống động mạch trong cơ thể.

- Quan trọng nhất, người bệnh phải đi tái khám định kỳ theo hẹn. Sau đặt stent, bắt buộc người bệnh phải uống các thuốc để phòng ngừa tắc stent gọi là các thuốc kháng tiểu cầu. Việc tái khám định kỳ để các bác sĩ theo dõi và phát hiện sớm các tình trạng tái hẹp lại của các stent, cũng như theo dõi định kỳ chức năng tim, chức năng thận cũng như điều chỉnh các thông số sinh học khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục